Tình hình Ukraine: Lãnh đạo quân sự NATO sang Ukraine giữa căng thẳng, Nga nói ngừng ngay!

Theo thông báo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Chủ tịch Ủy ban quân sự của khối Stuart Peach đã thăm Ukraine từ ngày 6-7/4 và có cuộc gặp với Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Ukraine và NATO ngừng các hoạt động chuẩn bị quân sự và các hành động khác có thể làm leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: International)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Ukraine và NATO ngừng các hoạt động chuẩn bị quân sự và các hành động khác có thể làm leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: International)

Tại cuộc gặp giữa ông Stuartd Peach với Tổng thống Zelensky, hai bên đã trao đổi về những cải cách quốc phòng trên phạm vi rộng của Ukraine, những diễn biến tình hình ở Ukraine và khu vực Biển Đen, việc Ukraine tiếp tục hỗ trợ phái bộ của NATO ở Afghanistan cũng như Lực lượng phản ứng của NATO.

Trong cuộc gặp giữa đại diện NATO với Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh trong và xung quanh Ukraine, mối quan hệ đối tác của Ukraine với NATO và các vấn đề liên quan đến tiến trình cải cách an ninh và quốc phòng của Ukraine.

Ông Peach cho hay: "Các nước đồng minh NATO thống nhất lên án việc Nga sáp nhập Crimea bất hợp pháp và các hành động gây hấn của nước này ở miền đông Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt hỗ trợ các chiến binh ở miền Đông Ukraine và rút lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine. Ukraine là một trong những đối tác thân cận và quan trọng nhất của NATO ”.

Thông báo của NATO cho biết, hiện Liên minh vẫn đang duy trì đối thoại chính trị mạnh mẽ và hỗ trợ thiết thực cho Ukraine. Điều này bao gồm các lĩnh vực như chỉ huy và kiểm soát, chống lại các thiết bị nổ và phục hồi y tế.

NATO cũng đã tăng cường hỗ trợ các đối tác trong khu vực Biển Đen, thông qua các cuộc tập trận, thăm cảng và chia sẻ thông tin.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi NTO tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Biển Đen như một "biện pháp răn đe mạnh mẽ" đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh, việc nước này trở thành thành viên của NATO là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến tranh tại vùng Donbass ở miền Đông nước này.

Ukraine cũng đã thông báo kế hoạch tập trận chung với các nước thành viên NATO trên lãnh thổ nước này, theo đó, năm 2021, Ukraine có kế hoạch tiến hành 7 cuộc tập trận chung như vậy.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi Kiev và NATO ngừng các hoạt động chuẩn bị quân sự và các hành động khác có thể làm leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố, bà Zakharova nói: “Chúng tôi ủng hộ giải quyết cuộc xung đột ở Donbass bằng các biện pháp hòa bình".

Theo nữ phát ngôn này, Nga thấy một "chiến dịch thông tin sai lệch của Ukraine và một số nước phương Tây nhằm cáo buộc Nga gây xung đột gia tăng ở Donbass và biên giới Nga-Ukraine".

"Chúng tôi coi chiến dịch tuyên truyền và thông tin sai lệch này là công cụ nhằm hướng sự chú ý khỏi việc Kiev tăng cường quân đội ở Donbass, phá hoại các thỏa thuận Minsk và hoạt động quân sự gia tăng của các nước NATO ở Ukraine”, bà Zakharova cho hay.

Theo quan chức ngoại giao này, Kiev tiếp tục điều lực lượng, vũ khí mới tới đường giới tuyến ở Donbass và vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi một số nước NATO đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine và ở Biển Đen gần biên giới Nga.

Bên cạnh đó, NATO tiếp tục hỗ trợ tài chính và hậu cần cho lực lượng vũ trang Ukraine, cung cấp vũ khí sát thương và đào tạo quân nhân Ukraine.

Bà Zakharova cho rằng, tất cả những điều này không đóng góp cho an ninh trong khu vực hay việc giải quyết xung đột ở Donbass, mà khiến Nga rất lo ngại.

(theo NATO, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-lanh-dao-quan-su-nato-sang-ukraine-giua-cang-thang-nga-noi-ngung-ngay-141617.html