Tình hình Ukraine: NATO kêu gọi gửi vũ khí cho Kiev lâu dài, Nga cảnh báo 'ngày tận thế hạt nhân', IAEA nói tình trạng bấp bênh

Ngày 22/3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi phương Tây dành cho Ukraine sự hỗ trợ lâu dài, vì ông thấy không có triển vọng đạt được giải pháp hòa bình.

IAEA cho rằng, tình hình nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia vẫn đang trong tình trạng bấp bênh.

Trả lời phỏng vấn báo Guardian của Anh, ông Stoltenberg cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin "không có kế hoạch hòa bình" cho Ukraine, do đó, "Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức và các nước phương Tây khác nên chuẩn bị hỗ trợ Kiev về vũ khí, đạn dược và phụ tùng thay thế trong một thời gian dài”.

Theo Tổng thư ký NATO, nỗ lực hòa giải của Trung Quốc nên đi kèm với nỗ lực tìm hiểu lập trường của Kiev và tương tác trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Lời kêu gọi của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh Nga liên tục chỉ trích việc phương Tây ồ ạt viện trợ vũ khí cho Ukraine làm leo thang xung đột.

Mới đây, Anh lại gây nên làn sóng chỉ trích mới từ Nga sau khi London tuyên bố sẽ cung cấp đạn xuyên giáp chứa chất uranium nghèo (UD) cho Ukraine.

Bất chấp phản ứng gay gắt từ Nga, các quan chức Mỹ cho rằng, UD là loại vũ khí tiêu chuẩn đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ và không gây ra bất kỳ rủi ro gia tăng nào.

Ngày 22/3, Cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh nước này Dmitry Medvedev cảnh báo việc cung cấp vũ khí nước ngoài tới Ukraine sẽ dẫn đến thảm họa hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông hàng đầu của Nga, ông Medvedev nói: "Ngày nào còn diễn ra việc cung cấp vũ khí nước ngoài tới Ukraine thì ngày tận thế hạt nhân đến gần hơn”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh rằng, ngày nay, mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân trên thế giới vẫn chưa biến mất mà còn đang gia tăng. Trong khi đó, các nước phương Tây dường như không tin rằng Nga dám trả đũa và do đó đã có những toan tính sai lầm.

Cùng ngày, liên quan tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã bị ngắt kết nối khỏi lưới điện sau một cuộc tấn công tên lửa trong tháng này, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết: "An toàn hạt nhân tại đây vẫn ở trong tình trạng bấp bênh".

Người đứng đầu IAEA một lần nữa "kêu gọi cam kết từ tất cả các bên để đảm bảo an toàn hạt nhân và bảo vệ an ninh tại nhà máy".

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này cần một nguồn cung cấp điện đáng tin cậy để vận hành các máy bơm tuần hoàn nước nhằm làm mát các lò phản ứng và bể chứa nhiên liệu hạt nhân.

Theo cơ quan năng lượng hạt nhân Ukraine Energoatom, các máy phát điện diesel khẩn cấp đã được kích hoạt để cung cấp năng lượng cho các hệ thống an toàn của nhà máy, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra tai nạn.

Nếu không có điện do các máy phát điện này sản xuất, sự quá nóng của nhiên liệu lò phản ứng có thể gây ra tai nạn hạt nhân, tương tự sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản năm 2011.

(theo Sputnik, AFP, TASS)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nato-keu-goi-gui-vu-khi-cho-kiev-lau-dai-nga-canh-bao-ngay-tan-the-hat-nhan-iaea-noi-tinh-trang-bap-benh-220825.html