Tình hình Ukraine: Nga cập nhật về Bakhmut, Đức nêu quan điểm về xung đột

Quan chức Nga và Ukraine tiếp tục cập nhật diễn biến xung quanh tình hình thực địa hiện nay tại điểm nóng Bakhmut.

Một binh sĩ thuộc Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuần tra tại Bakhmut, Ukraine.

Một binh sĩ thuộc Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuần tra tại Bakhmut, Ukraine.

Ngày 21/5, RIA Novosti (Nga) cho biết quân đội nước này đã loại bỏ một đơn vị Ukraine phản công ở Bakhmut, cách Donetsk chỉ vài chục km.

Theo tờ báo này, trinh sát Nga đã theo dõi các động thái của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) với sự trợ giúp của máy bay không người lái (UAV). Sau đó, họ nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu của pháo binh Lữ đoàn Slavian số 1 thuộc Tập đoàn quân tổng hợp số 8 của Quân khu miền Nam nhằm vào VSU.

Người điều khiển UAV thực hiện nhiệm vụ trinh sát theo hướng Bakhmut đã ghi lại việc cơ động nhân sự và thiết bị của VSU, nhận thấy lực lượng này đã tìm cách chiếm các vị trí đã mất trước đó và hành động “dưới sự yểm trợ của xe bọc thép chở quân BMP-1 cũ của Liên Xô”.

Đơn vị Ukraine đã không thể chiếm lại vị trí, vì quân đội Nga đã tấn công bằng pháo binh trong cả ngày và ngăn cản đơn vị Ukraine phản công.

* Về phần mình, viết trên Telegram ngày 21/5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đã bao vây một phần thành phố miền Đông Bakhmut dọc theo hai bên sườn và vẫn duy trì quyền kiểm soát một khu vực trong thành phố này.

Cùng ngày, trong thông báo trên Facebook, Hải quân Ukraine đã cập nhật tình hình lực lượng Nga ở Biển Đen. Theo đó, hiện 6 tàu chiến Nga đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen, trong đó 2 tàu mang 8 tên lửa hành trình Kalibr. Một tàu chiến khác của Moscow hiện đang làm tác chiến ở Biển Azov. Xứ bạch dương cũng đã triển khai 7 tàu chiến khác ở Địa Trung Hải, bao gồm một tàu được trang bị 4 tên lửa Kalibr.

* Trong một tin liên quan, phát biểu ngày 21/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, nhiều người hiện đang cố gắng đưa ra các biện pháp nhằm khôi phục tình hình và đảm bảo an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Quan trọng là phải hiểu rằng điều này không nên liên quan đến việc đóng băng cuộc xung đột”.

Trước đó cùng ngày, bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Hiroshima, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi giải quyết xung đột một cách hòa bình bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Indonesia Joko Widodo bày tỏ sẵn sàng giúp chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông kêu gọi đạt được hòa bình càng sớm càng tốt, vì xung đột này “không có lợi cho bất kỳ ai”.

(theo Reuters/RIA Novosti/Ukrinform)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nga-cap-nhat-ve-bakhmut-duc-neu-quan-diem-ve-xung-dot-228023.html