Tình hình Ukraine: Nga nói bắn rơi Su-25, Kiev nêu động cơ phá đập Kakhovka của Moscow

Nga-Ukraine trao đổi gần 200 người, quan chức Italy nhận định về khả năng Kiev gia nhập NATO là một số diễn biến mới nhất về tình hình Ukraine.

Nga cho biết đã bắn rơi một máy bay SU-25 của Ukraine gần Kherson. (Nguồn: Chris Lofting/Key.Aero)

Ngày 11/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine ở Kherson, nơi xảy ra vụ vỡ đập Kakhovka đầu tuần qua. Bộ trên cũng thông báo đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia.

Quân đội Nga cũng cho biết, Ukraine đã thất bại trong việc tấn công một tàu Hạm đội Biển Đen đang bảo vệ đường ống khí đốt Turkstream và Blue Stream ở Biển Đen.

Cùng ngày, phát biểu trên đài truyền hình Rossiya (Nga), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Thực tế là không có điều kiện tiên quyết nào cho một thỏa thuận (với Ukraine) vào thời điểm này. Hơn nữa, cũng không có cơ sở nào, thậm chí là mong manh, cho bất kỳ một cuộc đối thoại như vậy.”

* Cũng trong ngày 11/6, viết trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 94 công dân nước này đã được thả tự do sau các cuộc đàm phán và họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng đã xác nhận vụ trao đổi trên. Ông cho biết 95 công dân nước này, bao gồm thành viên vệ binh quốc gia và biên phòng, đã được trả tự do, trong đó, một số hiện vẫn đang bị thương.

Theo quan chức Ukraine này, những người được trả tự do chủ yếu hoạt động gần thành phố Mariupol, nơi bị lực lượng Nga vây hãm nhiều tuần hồi năm ngoái.

* Liên quan tình hình tại Ukraine, báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) về hoạt động tấn công hiện nay của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) nhận định, quân đội Ukraine đang phản công thành công theo 4 hướng. Theo ISW, VSU đã tấn công ở khu vực Belogorovka thuộc tỉnh Lugansk, khu vực Bakhmut từ hai bên sườn, cũng như khu vực Velyka Novosilka.

Theo báo cáo, dựa trên hình ảnh vệ tinh và từ các nguồn của Ukraine, VSU đã đạt được một số thành công cục bộ ở khu vực phía Tây tỉnh Zaporizhzhia, cụ thể là ở Tây Nam và Đông Nam Orekhov. Song ISW cũng lưu ý theo thông tin của Nga, các đợt tấn công của Ukraine đều đã bị đẩy lùi. Nga tiếp tục duy trì tuyến phòng thủ, trong khi VSU chịu tổn thất đáng kể về người và phương tiện.

Giới chức Anh cũng nhận định tương tự về cuộc phản công thành công của VSU.

* Về phần mình, viết trên Telegram, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nhận định: “Vụ nổ nhà máy thủy điện Kakhovka rõ ràng được thực hiện với ý đồ ngăn chặn các lực lượng phòng thủ của Ukraine tiến hành cuộc phản công ở Kherson”. Theo bà, hệ quả từ hành động nêu trên, bao gồm một trận lụt lớn làm ngập các thị trấn, làng mạc và khiến cư dân mắc kẹt, cũng nhằm hỗ trợ Nga triển khai lực lượng dự phòng cho các khu vực Zaporizhzhia và Bakhmut.

* Cùng ngày, theo đề xuất của Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa ban hành sắc lệnh áp đặt biện pháp trừng phạt đối với 178 cá nhân, chủ yếu là công dân Nga.

Cụ thể, Nghị định số 321/2023 “Về quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ngày 11/6/2023 ‘Về việc áp dụng và sửa đổi các biện pháp kinh tế đặc biệt đối với cá nhân và các biện pháp hạn chế (trừng phạt) khác’” đã áp đặt trừng phạt 178 người, bao gồm Chánh án Tòa án Hiến pháp Nga Valery Zorkin. Các biện pháp trên sẽ có thời hạn 5 năm, quy định về đóng băng tài sản, hạn chế hoạt động thương mại, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, cấm chuyển giao công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, cùng hạn chế khác.

Trước đó, cuối tháng Năm vừa qua, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với 51 công dân và 220 tổ chức của Nga và một số nước châu Âu.

* Trong một tin liên quan, trả lời phỏng vấn với tờ báo La Repubblica (Italy), Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani nhận định việc Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải chờ khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Song ông cũng nêu rõ: “Nhưng trong khi chờ đợi, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, chúng tôi sẽ xác định con đường gia nhập của Ukraine... Trong khi đó, chúng tôi đang hướng tới Hội đồng Thường trực NATO-Ukraine. Đây là bước quan trọng, vì Kiev sẽ tham gia vào các quyết định quốc tế”.

Nhận định về hỗ trợ của Italy dành cho Ukraine, ông cho biết: “Chúng tôi đang làm những gì cần thiết. Chúng tôi không gửi F-16 vì chúng tôi không có chúng và do đó chúng tôi không thể huấn luyện bay trên những máy bay này. Gói viện trợ của chúng tôi bao gồm vật liệu quân sự, quân phục, áo chống đạn, đạn dược”.

Liên quan tới chuyến thăm Mỹ dự kiến diễn ra ít lâu sau đó, Ngoại trưởng Italy cũng nhấn mạnh: “Chuyến thăm của tôi sẽ là dịp để tái khẳng định mối quan hệ đoàn kết xuyên Đại Tây Dương với Mỹ và tầm nhìn chung về cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi hy vọng cuộc phản công của Ukraine sẽ là một bước tiến tới nền hòa bình công bằng. Không có sự an toàn của Kiev, không có hòa bình...”.

(theo La Repubblica/Reuters/Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nga-noi-ban-roi-su-25-kiev-neu-dong-co-pha-dap-kakhovka-cua-moscow-230644.html