Tình hình Ukraine: Quân đội tăng 7 bậc xếp hạng sức mạnh toàn cầu, Nga phá vỡ phòng tuyến thành phố Soledar, Mỹ nói về triển vọng ngừng bắn

Kênh Telegram WarGonzo ngày 6/1 đưa tin quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến ở thành phố Soledar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - khu vực diễn ra hoạt động giao tranh ác liệt trong thời gian dài.

Tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm các vị trí tiền tuyến của quân đội Ukraine trong một chuyến công tác tới khu vực Zaporizhzhia. (AFP)

Theo kênh trên, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang LB Nga (VS RF) đã giành quyền kiểm soát điểm dân cư Bakhmutskoye và tiến về trung tâm Soledar. Nguồn tin tiết lộ: “Do bị thất thủ ở bên sườn, đối phương buộc phải rút lui về khu vực phía Bắc của trung tâm”.

Hồi tháng 12, người đứng đầu CH Chechnya thuộc LB Nga, ông Ramzan Kadyrov, tuyên bố Các Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) đang hứng chịu tổn thất nặng nề ở Soledar, đồng thời đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các tay súng của một đơn vị Akhmat đang truy quét trong thành phố.

Ngày 31/12, một nguồn tin cho hay lính dù Nga và các tay súng Wagner đã phá vỡ tuyến phòng thủ của VSU ở Artemovsk (Bakhmut) và tiến vào thành phố này.

* Trang web phân tích tư nhân Global Firepower - chuyên phân tích hiện trạng lực lượng vũ trang của các quốc gia hàng đầu thế giới - vừa công bố bảng xếp hạng quân đội các nước trong năm 2022 (GFP 2023).

Theo bảng xếp hạng, VSU được xếp ở vị trí thứ 15, tăng 7 bậc so với năm 2021. Giờ đây, VSU được coi là “mạnh” hơn cả lực lượng vũ trang của các nước như Israel, Ba Lan và Australia.

Tổng cộng có 145 quốc gia được xếp hạng. Global Firepower cho biết có hơn 60 tiêu chí được sử dụng để xác định PowerIndex (chỉ số sức mạnh) của quân đội mỗi nước - từ số lượng các đơn vị và tình hình tài chính, đến khả năng hậu cần và địa lý.

Các tác giả nhận định sự vươn lên của VSU trên bảng xếp hạng liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, hỗ trợ tài chính và vật chất của phương Tây.

Dẫn đầu danh sách các quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới theo Global Firepower vẫn là Mỹ, tiếp đó là Các Lực lượng Vũ trang LB Nga và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được xếp ở vị trí thứ ba.

* Về triển vọng ngừng bắn ở Ukraine, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 6/1 tuyên bố, Mỹ không nhận thấy triển vọng chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong những tháng tới, do đó, Washington coi chính sách tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev có vai trò rất quan trọng.

Bình luận về các hoạt động của quân đội Nga, ông Kirby nêu rõ: “Tôi sẽ không suy đoán về kế hoạch chiến thuật của họ, nhưng họ vẫn tiếp tục tấn công và chúng tôi cho rằng, hành động này sẽ tiếp diễn trong những tháng tới. Đó là lý do gói viện trợ hôm nay lại quan trọng đến vậy”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đơn phương ngừng bắn trên lãnh thổ Ukraine. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực dọc theo toàn bộ chiến tuyến giữa hai bên từ 12h00 ngày 6/1 đến 0h00 ngày 8/1 (theo giờ địa phương).

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của chính phủ Nga. Theo ông, với lý do này, Moscow sẽ chuẩn bị cho “làn sóng tấn công mới” chống lại Ukraine và châu Âu.

(theo AP, Reuters, TTXVN)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-quan-doi-tang-7-bac-xep-hang-suc-manh-toan-cau-nga-pha-vo-phong-tuyen-thanh-pho-soledar-my-noi-ve-trien-vong-ngung-ban-212491.html