Tình hình Ukraine: Tổng thống Zelensky thừa nhận 'rất khốc liệt', Nga nói 'thành công lớn'

Tối ngày 29/1 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tình hình giao tranh tại vùng Donets, miền Đông nước này, đang 'rất khốc liệt'.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Nguồn: The Globe and Mail)

Trong thông điệp ghi hình mỗi ngày, ông Zelensky nêu rõ: “Tình hình đang rất khốc liệt. Tại Bakhmut, Vuhledar và một số nơi khác tại Donetsk, liên tục có các cuộc công kích của quân Nga…"

Theo nhà lãnh đạo, Nga "muốn kéo dài và làm kiệt quệ các lực lượng của chúng ta, do đó chúng ta phải có ngay vũ khí của mình. Chúng ta phải đẩy nhanh các bước, phải đẩy nhanh nguồn cung ứng và mở ra thêm những lựa chọn vũ khí cho Ukraine”.

Cũng trong thông điệp này, ông Zelensky phản đối ý định cho phép vận động viên Nga tham dự Thế vận hội mùa Hè tại Paris năm 2024.

Trong khi đó, cùng ngày, lãnh đạo phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga" Vladimir Rogov cho biết, 9 ngôi làng ở khu vực Zaporizhia đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga và "đây là những thành công khá lớn".

Ông Rogov nói rõ: "Quân đội của chúng tôi đang giữ thế chủ động dọc theo tuyến giao tranh ở khu vực Zaporizhia".

Giao tranh ở khu vực Zaporizhia gia tăng đáng kể vào ngày 20/1 khi bốn khu vực lân cận Orekhovo nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga, cũng như khu định cư Lobkovoye.

Sau đó, có thông tin cho rằng, các lực lượng Nga đã tiến về thành phố Gulyaipole và kiểm soát một số thành trì của quân đội Ukraine.

(theo Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-tong-thong-zelensky-thua-nhan-rat-khoc-liet-nga-noi-thanh-cong-lon-214787.html