Tình hình Ukraine: Tướng lục quân tuyên bố khả năng phản công ở Bakhmut, Kiev thừa nhận 'báo cáo nhầm' vụ Nga rút quân

Ngày 23/3, trên kênh Telegram, Tư lệnh Lục quân Ukraine, Thượng tướng Alexander Syrsky, cho biết, quân đội nước này có thể phản công ở Bakhmut.

Có khả năng Ukraine sẽ phản công ở Bakhmut. (Nguồn: Pro Ukraine)

Theo ông Syrsky, tại Bakhmut và khu vực xung quanh, đại diện của các lực lượng vũ trang Nga là các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner.

Ông nhấn mạnh, Wagner hành động liều lĩnh và đang chịu nhiều tổn thất. Các đơn vị Ukraine sẽ tận dụng lợi thế này giống như trong các chiến dịch phản công ở ngoại ô Kiev, Kharkov, Balakliya và Kupyansk.

Trong khi đó, người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) đã huấn luyện được khoảng 200.000 quân nhân dự bị và nhận một lượng lớn thiết bị quân sự từ NATO, trong đó có xe bọc thép, xe tăng Leopard.

Theo ông Prigozhin, bộ chỉ huy Ukraine tập trung các lực lượng dự trữ này ở những nơi khác nhau, trong đó, có thể VSU sẽ cố gắng phá vỡ phòng tuyến Svatovo-Kremennaya và tập trung vào Bakhmut.

Tuy vậy, người sáng lập Wagner cho rằng, việc đầu tiên mà VSU có thể cố gắng thực hiện là tiếp cận thành phố biên giới Belgorod của Nga “để gây áp lực lên Moscow trong thương lượng”, vì vậy cần được củng cố tốt hơn nữa biên giới dọc theo thành phố này.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay, quân đội Nga đã rời thành phố Nova Kakhovka thuộc vùng Kherson ở miền Nam Ukraine.

Tuy nhiên, sau thông tin này, bộ trên đã đăng trên Facebook bác bỏ báo cáo của chính họ, nêu rõ: “Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang ở Nova Kakhovka. Thông tin về việc họ rời khỏi khu vực này đã được công bố do sử dụng dữ liệu không chính xác”.

Thành phố Nova Kakhovka nằm trên bờ Đông sông Dnipro, nơi quân đội Nga tái triển khai hồi tháng 11 năm ngoái sau khi rời bỏ các vị trí ở bờ Tây trước cuộc phản công của quân đội Ukraine.

(theo Pro Ukraine, Kyiv Independent)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-tuong-luc-quan-tuyen-bo-kha-nang-phan-cong-o-bakhmut-kiev-thua-nhan-bao-cao-nham-vu-nga-rut-quan-220915.html