Tình hình Venezuela: Caracas liên tục triệt phá các âm mưu xâm nhập lãnh thổ, LHQ lên tiếng

Ngày 4/5, lực lượng an ninh Venezuela đã đập tan âm mưu của một nhóm lính đánh thuê khác nhằm xâm nhập vào lãnh thổ nước này ở khu vực bờ biển bang Aragua sau khi vô hiệu hóa một vụ xâm nhập vũ trang ở bang La Guaira trước đó một ngày.

Ông Rodolfo Marcos Torres, Thống đốc bang Argua cho biết, thông qua các biện pháp tình báo và sự cảnh giác của nhân dân, cơ quan chức năng đã phát hiện kế hoạch thâm nhập và bắt giữ được 8 phần tử vũ trang.

Mục tiêu của các đối tượng này là thực hiện các hành động phá hoại, gây bạo loạn và ám sát các nhà lãnh đạo cấp cao Venezuela.

Hiện cơ quan an ninh Venezuela tiếp tục mở rộng điều tra để xác định các đối tượng chủ mưu, tài trợ và hỗ trợ cho các kế hoạch chống phá trên. Chính phủ Venezuela cũng cáo buộc Mỹ và Colombia đứng đằng sau các vụ việc nghiêm trọng này.

Cùng ngày, cơ quan công tố Venezuela cũng cáo buộc thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã thuê các nhóm lính đánh thuê bằng nguồn tài chính của đất nước bị Mỹ phong tỏa thông qua các lệnh trừng phạt nhằm thực hiện những âm mưu xâm nhập và phá hoại. Theo tài liệu điều tra, các nhóm lính đánh thuê trên được thuê với giá 212 triệu USD và vụ việc có liên quan tới một cựu quân nhân Mỹ có tên là Jordan Goudreau.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela Nestor Revrol đã thông báo triệt phá một vụ xâm nhập khác vào lãnh thổ nước này bằng đường biển của một nhóm lính đánh thuê từ Colombia.

Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cũng cho hay chính quyền nước này đã bắt giữ một nhân vật mang tên Gustavo Adolfo Hernandez, được xác nhận là có liên quan đến vụ xâm nhập nói trên.

Ngoài ra, ông Saab tuyên bố cơ quan tư pháp Venezuela nắm giữ những bằng chứng xác thực về việc thủ lĩnh đối lập Juan Guaido có liên quan trực tiếp đến chiến dịch này.

Về phần mình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng khẳng định, mục tiêu chính của nhóm lính đánh thuê này là nhằm ám sát ông.

Trước tình huống mới này tại Venezuela, phát ngôn viên của Liên hợp quốc Stephane Dujarric khẳng định, mặc dù không được tiếp nhận nguồn tin độc lập, song Tổng Thư ký Antonio Guterres vẫn luôn theo dõi những thông tin trên báo chí về vụ xâm nhập bất thành vào lãnh thổ Venezuela hôm 3/5 vừa qua.

Ông nhấn mạnh, Tổng Thư ký phản đối việc leo thang tình hình tại Venezuela và tin rằng, cách giải quyết vấn đề là đối thoại chính trị, cũng như sự tôn trọng đầy đủ về nhân quyền.

Thế Việt

(theo Sputnik, Telersur)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-venezuela-caracas-lien-tuc-triet-pha-cac-am-muu-xam-nhap-lanh-tho-lhq-len-tieng-114966.html