“Tinh hoa cổ vật Phật giáo Việt Nam”

NDĐT – Ngày 16-8, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Tinh hoa cổ vật Phật giáo Việt Nam”, giới thiệu rộng rãi đến công chúng di sản văn hóa Phật giáo và trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Khách tham quan tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 80 cổ vật gồm: tượng Phật, mộc bản kinh Phật, tranh, đồ thờ cúng… có niên đại từ thế kỷ VII đến đầu thế kỷ XX, như: Tượng điêu khắc gỗ Quan Âm nghìn tay nghìn mắt; Tượng Quan Âm Tứ Thủ bằng chất liệu đồng, có niên đại thế kỷ VII – VIII; Chuông đồng có niên đại thế kỷ XVIII, chạm khắc nhiều học tiết, minh văn có giá trị; Đặc biệt là Quả Tim Lửa bằng đồng có chủ bút minh văn của vua Minh Mạng, cách đây 178 năm, vua Minh Mạng đã ban cho chùa Tam Thai khi chùa được xây dựng lại…

Đây là những cổ vật được chọn lọc trong hàng nghìn cổ vật trong kho tàng di sản văn hóa Phật giáo trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 16-9.

TUỆ TÂM

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/vanhoa/dong-chay/item/21003802-.html