Công an Đồng Nai thông tin việc khám xét trạm xăng ở TP.HCM và Bình Phước

Hôm nay (25/3), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 920G liên quan đến vụ buôn lậu và vận chuyển xăng giả, do hai đối tượng Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (cùng ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Theo đó, trong hôm nay, lực lượng công an đã khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.HCM của Công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình (trụ sở 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Tài Lộc (địa chỉ 29/4 Hà Huy Giáp, khu phố 1, phường Thạnh Xuân) và Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Quốc Khánh.

Lực lượng công an khám xét Công ty Vân Trúc vì mua bán xăng trong đường dây xăng lậu, xăng giả.

Lực lượng công an khám xét Công ty Vân Trúc vì mua bán xăng trong đường dây xăng lậu, xăng giả.

Tại tỉnh Bình Phước, công an cũng khám xét trạm dừng chân của Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Quốc Khánh ở thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng lậu, xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Trước đó ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Lê Thanh Tú (55 tuổi) và vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi), đồng thời khám xét nơi ở và các trạm xăng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vân Trúc do hai đối tượng này điều hành. Trụ sở công ty Vân Trúc tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngoài ra còn có 11 chi nhánh khác ở TP.HCM và Bình Dương.

Qua điều tra, công an xác định Công ty Vân Trúc mua và nhập lậu xăng giả trong đương dây do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu để phân phối ra thị trường tiêu thụ.

Đến nay, công an thu giữ gần 2,7 triệu lít xăng giả trong đường dây này.

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 40 đối tượng trong chuyên án 920G để điều tra về các hành vi buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; nhận hối lộ, đưa hối lộ. Tang vật thu giữ gồm hai tàu biển trọng tải 1.500 tấn, 10 tàu thủy, 4 sà lan trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỷ đồng. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cung cấp khoảng 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường./.

Duy Phương/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/cong-an-dong-nai-thong-tin-viec-kham-xet-tram-xang-o-tphcm-va-binh-phuoc-845813.vov