Tình huống xấu hổ của cặp đôi nói dối để đi xem mắt trong cảnh sượng chín mặt

Bản thân đã có bạn trai được nửa năm nhưng cô có chút không hài lòng với bạn trai, luôn thấy anh không phải hình mẫu lý tưởng nhất mà mình muốn lấy làm chồng.

Một cô gái ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) cho biết trên trang cá nhân, bản thân đã có bạn trai được nửa năm nhưng cô có chút không hài lòng với bạn trai, luôn thấy anh không phải hình mẫu lý tưởng nhất mà mình muốn.

Vì mối quan hệ vẫn chưa chắc chắn nên cô không công khai mối quan hệ, cũng không nói với gia đình. Trong khi đó, bố mẹ cô lại muốn con gái sớm kết hôn nên không ngừng thúc giục cô đi xem mắt. Trước sức ép từ gia đình, cô gái đành đồng ý đi gặp đối tượng xem mắt theo sắp đặt của người lớn.

Vào hôm đi xem mắt, cô gái ăn diện chỉn chu, trang điểm kỹ lưỡng và đến điểm hẹn cùng người mai mối với tâm trạng phấn khích, đầy kỳ vọng khi đối phương được khen là một người đàn ông tài giỏi và rất tốt. Thế nhưng, vừa thấy đối tượng xem mắt, cô liền sững sờ và xấu hổ vì đó chính là bạn trai hiện tại của mình.

Cô gái sững sờ khi biết người đến xem mắt chính là bạn trai của mình.

Cô gái sững sờ khi biết người đến xem mắt chính là bạn trai của mình.

Hóa ra, lâu nay bạn trai cũng không mấy ưng ý cô gái nên khi đồng nghiệp hỏi anh có bạn gái chưa, người đàn ông đều nói mình còn độc thân. Do đó, bạn bè nhiệt tình sắp xếp buổi xem mắt cho anh, không ngờ lại tạo nên tình huồng đầy bối rối.

Cô gái và bạn trai đều lúng túng và im lặng, chỉ có người mai mối không biết chuyện nên vẫn hào hứng giới thiệu để hai bên làm quen. Sau đó, người mai mối biết ý rời đi để hai người tự nhiên trò chuyện nhưng cặp đôi cũng chỉ biết nhìn nhau, không nói được lời nào.

Trước đó, cả hai đã nói dối đối phương về lịch trình cá nhân để xuất hiện tại buổi xem mắt. Tình cảnh đầy ngượng ngùng kết thúc bằng lời mở đầu của chàng trai: "Em còn ngồi đó làm gì, đi chỗ khác nói chuyện". Nghe vậy, cô gái nhanh chóng theo sau bạn trai rời khỏi nhà hàng.

Không rõ mối quan hệ của cặp đôi này sau đó ra sao, tuy nhiên, câu chuyện của họ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra khá thích thú với tình huống éo le mà cặp đôi gặp phải, trong khi không ít dân mạng lại tò mò về cái kết.

Giới trẻ Trung Quốc và "áp lực" tìm hạnh phúc

Giới trẻ TQ có nhiều tự do và lựa chọn để tìm kiếm người yêu hơn, họ có thể nói yêu một người mà mình biết qua TV, qua Internet hoặc vào những quán bar để tìm tình yêu "ngay cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, cuộc sống thật của họ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn.

"Quan hệ rộng hơn, giao tiếp trong môi trường xã hội lớn hơn nhưng thực ra họ không có nhiều thời gian dành cho một cuộc hẹn với mọi người vì ai cũng phải chịu quá nhiều áo lực ngày càng cao từ công việc và cuộc sống hàng ngày", Li Sha, 29 tuổi, biên tập của một nhà xuất bản địa phương cho biết.

"Tôi không chỉ muốn tìm một người và kết hôn. Tôi rất muốn tìm một người có thể san sẻ và hiểu được những thứ chúng tôi làm", Li nói thêm.

Tiêu chuẩn cao là một trong những lý do khiến giới trẻ Trung Quốc yêu nhiều hơn cưới. Ảnh minh họa

Tiêu chuẩn cao là một trong những lý do khiến giới trẻ Trung Quốc yêu nhiều hơn cưới. Ảnh minh họa

Ở những thành phố lớn, những nét đặc trưng của một xã hội hiện đại là rất rõ, chứng kiến những thay đổi chớp mắt, con người càng bị giới hạn bởi những "đầu tư" cho các mối quan hệ giữa người với người. Con người có vẻ như biết nhau nhiều hơn nhưng họ chẳng hề thực sự thân thiết, gần gũi.

Dần dần rất nhiều người phải chấp nhận chọn người yêu thông qua những cuộc hẹn được dàn dựng sẵn hoặc đến các trung tâm mai mối. Một vài ông bố, bà mẹ may mắn tìm được người phù hợp cho con cái mình.

Trong đó, 15,6% cho rằng tình yêu online có thể chấp nhận được. "Mọi người đều có quyền chọn cách sống cho riêng mình, nếu để phù hợp với một ngươi nào đó mà thay đổi cách sống riêng thì tình yêu đó không còn lý tưởng nữa, một người đàn ông 37 tuổi nói. Và đó cũng chính là một phần lý do tại sao giới trẻ TQ có xu hướng độc thân.

Mức độ sẵn sàng kết hôn của người trẻ thấp hơn nhiều so với con số mong muốn tình yêu, China Daily đưa tin.

Dữ liệu của Sina Weibo cho thấy trong số 5.492 người trả lời, 16,4% đang tìm kiếm "nửa kia", trong khi chỉ 0,6% nói rõ họ không có ý định hẹn hò với ai và 3,4% thể hiện thái độ tích cực với hôn nhân.

Ngoài ra, thống kê còn chỉ ra rằng những người tốt nghiệp cử nhân hoặc thạc sĩ sẵn sàng cho chuyện tình cảm và kết hôn cao hơn nhóm có bằng cấp thấp.

Điều này tương ứng với tình hình tài chính của họ khi trình độ học vấn có thể mang lại nguồn thu nhập tốt hơn, giúp chi trả các chi phí liên quan đến việc duy trì mối quan hệ lãng mạn và hôn nhân lành mạnh.

"Yêu táo bạo nhưng kết hôn thận trọng" đang trở thành xu hướng phổ biến, phản ảnh phần nào suy nghĩ của giới trẻ ở đất nước tỷ dân.

Mặt khác, với một số người, lập gia đình đồng nghĩa với nhiều trách nhiệm và gánh nặng tài chính nặng nề hơn. Các quan niệm về hôn nhân truyền thống đang mâu thuẫn với các giá trị cá nhân mà giới trẻ theo đuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến nhóm nhân khẩu học này không muốn yêu đương, kết hôn là sự bất bình đẳng giữa quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân, dẫn đến các vụ bạo lực gia đình.

Số đông người trẻ ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cho rằng lấy vợ, lấy chồng là lựa chọn của mỗi cá nhân chứ không phải kỳ vọng của xã hội.

Càng bị người lớn thúc ép xem mắt, tuân theo các phong tục truyền thống, họ càng muốn chống đối.

Bên cạnh đó, việc phóng chiếu ngoại hình, tính cách của thần tượng lên yêu cầu tìm bạn đời cũng có thể khiến nhiều người không muốn kết hôn cho đến khi tìm được mẫu người đáp ứng các tiêu chí này.

Gừng Việt Nam ngày càng được thế giới ưa chuộng, xuất khẩu tăng vọt

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tinh-huong-xau-ho-cua-cap-doi-noi-doi-de-di-xem-mat-trong-canh-suong-chin-mat-172231119171632975.htm