Tỉnh lộ 35 xuống cấp trầm trọng

Tỉnh lộ 35 đoạn từ xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) sang thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) đang bị xuống cấp nghiêm trọng do mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt xe ô tô, xe tải trọng lượng lớn lưu thông qua đây.

Xe ô tô, xe tải trọng lượng lớn lưu thông khiến đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng

Người dân ở khu vực này cho biết, nhiều phương tiện cố tình đi qua đoạn đường này để né trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

Theo ghi nhận của PV, cả một đoạn đường dài khoảng 800m đã bị các loại xe trọng tải lớn cày xới, làm cho mặt đường nhựa bong tróc, lồi lõm

Ngày nắng, đoạn đường này luôn trong tình trạng bụi mù mịt, ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt.

Mặt đường chi chít ổ voi, ổ gà có độ sâu hàng chục phân khiến cho việc đi lại vô cùng khó khăn.

Người dân ở đây cho biết, hàng ngày có rất đông người dân và công nhân làm việc tại KCN Quang Minh lưu thông qua đoạn đường này và thường xuyên xảy ra những vụ ngã xe. Nhất là vào những hôm trời mưa, người đi đường không nhận biết được ở đâu có ổ gà, ổ voi

Xe trọng tải lớn lưu thông qua đoạn đường này cả ngày lẫn đêm, càng về đêm, lưu lượng xe qua đây càng nhiều - người dân ở đây cho biết.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương nên sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này để đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Bài và ảnh: Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tinh-lo-35-xuong-cap-tram-trong-63999.html