Tình mới giúp người giữa đòi nợ tình cũ!

Sĩ diện hão, tính yêng hùng nổi lên mà bất chấp tất cả đã đẩy nhiều thanh niên độ tuổi đôi mươi vào con đường vi phạm pháp luật. Và đấy cũng là lý do đưa Phạm Lê Duy Hoàn (2006, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng đồng bọn đến cánh cửa trại tạm giam…

Phạm Lê Duy Hoàn - đối tượng cầm đầu cùng hung khí gây án.

Khoảng 20 giờ ngày 13-9-2023, Phạm Văn Khoa (2004, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đang hàn huyên cùng nhóm bạn, gồm: Trần Anh Đạt (2009, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê), Nguyễn Trọng Phát (2007, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Phạm Công Đan Huy (2004, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Đặng Văn Đại (2005, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ), Võ Ngọc Thành (2007, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) và Lưu Thanh Hào (2009, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) tại quán cà-phê Win trên đường Phan Đăng Lưu (Q. Hải Châu). Đang vui vẻ, Khoa bất ngờ nhận được điện thoại từ Phạm Lê Duy Hoàn.

Theo đó, Hoàn yêu cầu Khoa thanh toán gấp khoản nợ cho Như (bạn gái hiện tại của Hoàn và là bạn gái cũ của Khoa) với lời lẽ khó nghe. Sau một hồi đấu "võ mồm" không phân thắng bại, Hoàn hẹn gặp Khoa tại đường Bùi Tá Hán (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) để giải quyết. Chẳng một chút chần chừ, Khoa đồng ý và rủ cả nhóm cùng tham gia.

Để tạo thêm thanh thế, trước khi đi Nguyễn Trọng Phát (nhóm của Khoa) điện thoại rủ Lưu Tuấn Hiền (2005, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) đến quán cà-phê Win để cùng đi. Cả nhóm chuẩn bị 2 cây đao rồi chở nhau trên 4 xe máy đến kiệt K68-Bùi Tá Hán (P. Khuê Mỹ). Về phía Hoàn, sau khi "thách đấu" với nhóm của Khoa, Hoàn rủ nhóm bạn, gồm: Trần Lê Đông Phú (2002, trú P. Khuê Mỹ), Mai Chấn Phong (2001) và Lê Chí Lên (2002, cùng trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) và chuẩn bị mỗi đối tượng 1 dao tự chế, mật phục tại K68-Bùi Tá Hán chờ nhóm của Khoa.

Khoảng 21 giờ ngày 13-9-2023, khi nhóm của Khoa vừa đến điểm hẹn, chưa kịp dừng xe thì nhóm của Hoàn bất ngờ xông ra, dùng dao chém tới tấp. Do bất ngờ, trở tay không kịp nên nhóm của Khoa mạnh ai nấy chạy thoát thân về nhiều hướng. Còn nhóm của Hoàn, sau khi chém người xong ném hung khí, cùng nhau bỏ trốn tại nhiều tỉnh thành khác nhau.

Nhận tin báo, Công an phường Khuê Mỹ nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận thông tin vụ việc 2 nhóm thanh niên đánh nhau. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, côn đồ, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Khuê Mỹ tập trung lực lượng, điều tra làm rõ vụ việc. Các trinh sát (TS) tỏa đi các hướng, gặp gỡ từng người dân, ghi nhận từng chi tiết để phác họa toàn cảnh của sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định có 2 nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người do Phạm Văn Khoa và Phạm Lê Duy Hoàn cầm đầu cùng tham gia cuộc hỗn chiến. Hậu quả, nhóm của Khoa có 2 thanh niên bị thương tích nặng đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. Lập tức, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Khuê Mỹ chia làm 3 tổ công tác tiến hành truy xét, làm rõ từng đối tượng trong 2 nhóm thanh niên và xác định tỷ lệ thương tích của hai nạn nhân để làm cơ sở, tiến hành các bước xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, các TS xác định nhóm do Trần Văn Khoa cầm đầu có 10 đối tượng và nhóm do Phạm Lê Duy Hoàn có 4 đối tượng, gồm: Hoàn, Trần Nhật Phú, Mai Chấn Phong và Lê Chí Lên. Nhóm do Hoàn cầm đầu sử dụng dao tự chế gây thương tích cho 2 đối tượng trong nhóm của Khoa là Lưu Tuấn Hiền 12% và Trần Anh Đạt 8%. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23-9-2023, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt được 4 đối tượng, gồm: Phạm Lê Duy Hoàn, Trần Nhật Phú, Mai Chấn Phong và Lê Chí Lên.

Căn cứ những quy định của pháp luật, đầu tháng 10-2023, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tinh-moi-giup-nguoi-giua-doi-no-tinh-cu-post285096.html