Tính năng hẹn hò của Facebook hấp dẫn đấy nhưng đó là khi bạn chưa biết đến điều này

Facebook từ lâu đã có nhiều tai tiếng với hàng loạt những bê bối xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, cũng như vấn đề bảo mật lỏng lẽo.

*Bài viết thể hiện quan điểm của Chris Smith, phóng viên công nghệ của BGR.

Như chúng ta đã biết, tại sự kiện F8 diễn ra vào hôm thứ Ba vừa qua, Facebook đã công bố hàng loạt tính năng mới cho nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý nhất là dịch vụ hẹn hò Facebook Dating với tính năng “Secret Crush” người dùng nói hộ nỗi lòng với người mình “thầm thương trộm nhớ”.

Dịch vụ hẹn hò Facebook Dating nghe có vẻ khá hay ho cho tới khi người dùng nhận ra nó được phát triển bởi “đầu sỏ scandal” Facebook.

Cụ thể, nếu người bạn thầm thích sử dụng tính năng Facebook Dating, họ sẽ nhận thông báo rằng “có người thêm bạn vào mục Secret Crush”. Trong trường hợp may mắn, người bạn thích cũng thêm bạn vào danh sách “Secret Crush” thì hai bạn sẽ được thông báo “match” (thành đôi).

Viễn cảnh này nghe có vẻ khá tốt, thế nhưng, sâu xa bên trong, nó lại là một thứ đáng sợ hơn nhiều nếu bạn liên kết nó với Mark Zukerberg và Facebook, nền tảng mạng xã hội nổi trội với hàng loạt những bê bối xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, cũng như vấn đề bảo mật lỏng lẽo trong vài năm qua. Sẽ thật là thiếu sáng suốt khi chúng ta đặt niềm tin vào Facebook một lần nữa, đặc biệt đây lại là những thông tin cực kì nhạy cảm.

CEO Facebook Mark Zuckerberg đã từng nhiều lần xin lỗi vì bê bối xâm phạm quyền riêng tư.

Để người dùng tin tưởng sử dụng dịch vụ, Facebook cam kết rằng không một ai ngoại trừ bạn biết về những người mà bạn nhập vào danh sách Secret Crush. Tuy nhiên, Facebook cũng quên nói rằng “không một ai” không bao gồm mạng xã hội này, thế nên thêm cả họ và bạn là có đến 2 người biết được bí mật kể trên.

Facebook chia sẻ với BGR rằng, các dữ liệu trên dịch vụ hẹn hò Facebook Dating hay tính năng Secret Crush sẽ không được sử dụng để “tạo nội dung và chia sẻ với những nhà quảng cáo”. Tuy nhiên, đừng quên rằng họ là Facebook và liệu mạng xã hội này có đáng được tin tưởng sau hàng loạt những vụ bê bối về quyền riêng tư?

Đại diện của Facebook khẳng định: “Mọi hoạt động diễn ra trong Facebook Dating vẫn sẽ ở trong đó và không được chia sẻ ra ngoài”. Nhưng ai dám chắc mọi thông tin chỉ tồn tại duy nhất bên trong dịch vụ này?

Suy cho cùng, Secret Crush cũng không phải là một tính năng mới mẻ gì. Tính năng kiểu này thực tế đã có trên ứng dụng hẹn hò Tinder trước đó. Tuy nhiên, Facebook lại có lợi thế hơn khi họ tích hợp nó trực tiếp vào bên trong nền tảng của riêng mình.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/tinh-nang-hen-ho-cua-facebook-kinh-khung-hon-ban-tuong-5097701.html