Tỉnh nào ở miền Tây có 2 thành phố?

Đồng bằng sông Cửu Long hiện có Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương cùng 12 tỉnh. Trong những tỉnh miền Tây này, đâu là địa phương có đến 2 thành phố?

1. Có bao nhiêu tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long hiện có đến 2 thành phố trực thuộc?

Không có tỉnh nào
1 tỉnh
4 tỉnh

4 tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang và Kiên Giang hiện có đến 2 thành phố trực thuộc mỗi tỉnh. Các thành phố đó là: Cao Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp); Long Xuyên, Châu Đốc (An Giang); Vị Thanh, Ngã Bảy (Hậu Giang); Rạch Giá, Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: Nguyễn Đình Ri.

2. Thành phố nào ở Đồng Tháp nổi tiếng với làng hoa có truyền thống hơn 100 năm?

Cao Lãnh
Sa Đéc
Cả 2 thành phố trên

Làng hoa Sa Đéc được biết đến là thủ phủ hoa, kiểng của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có hai mặt tiếp giáp với sông Tiền và sông Sa Đéc, thuận tiện cho việc tưới tiêu, vận chuyển... Với truyền thống hơn 100 năm, làng hoa Sa Đéc không chỉ là nơi chuyên cung cấp đủ loại hoa, kiểng cho khắp các địa phương mà còn là điểm du lịch phải check-in của Đồng Tháp. Ảnh: Trung Anh.

3. Cổng Tam Quan, công trình mang tính biểu tượng ở TP Rạch Giá của Kiên Giang, nằm trên đường nào?

Đường Nguyễn Trung Trực
Đường Nguyễn Tri Phương
Đường Nguyễn Gia Trí

Đến TP Rạch Giá, hầu như bất cứ ai cũng sẽ đi qua Cổng Tam Quan, một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng ở đây, nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, tuyến đường quan trọng của trung tâm thành phố. TP Rạch Giá cũng là nơi có tượng đài và đền thờ Nguyễn Trung Trực, cũng như có lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày hy sinh của vị anh hùng dân tộc này, hàng năm thu hút đông du khách. Ảnh: Phạm Ngôn.

4. TP Hà Tiên của Kiên Giang tiếp giáp quốc gia nào về phía bắc?

Lào và Campuchia
Lào
Campuchia

TP Hà Tiên tiếp giáp Campuchia về phía bắc, với đường biên giới trên đất liền dài gần 14 km. Tổng trấn Hà Tiên Mạc Cửu (1655-1735) được xem là người có công khai mở đất Hà Tiên vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, đánh dấu quá trình mở rộng bờ cõi đất nước đến tận vùng biển Tây Nam. Ảnh: Vạn Trâm.

5. Thành phố nào trong 2 thành phố của Hậu Giang vừa được thành lập vào đầu năm 2020?

TP Ngã Bảy
TP Vị Thanh
Cả 2 thành phố trên

TP Ngã Bảy vừa được thành lập vào đầu năm 2020 trên cơ sở thị xã Ngã Bảy trước đó, trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh Hậu Giang sau TP Vị Thanh. Đây vốn là nơi có chợ nổi Ngã Bảy nổi tiếng của miền Tây. Ảnh: Nhật Tân.

6. Năm 2019 vừa qua, TP Long Xuyên của An Giang kỷ niệm bao nhiêu năm hình thành và phát triển?

130 năm
230 năm
330 năm

Năm 2019 vừa qua, Long Xuyên kỷ niệm 230 năm hình thành và phát triển. Theo Cổng TTĐT An Giang, vào năm Kỷ Dậu 1789, nhằm tăng cường phòng thủ, quản lý chủ quyền vùng đất mới, tạo điều kiện cho cư dân Việt đến làm ăn, sinh sống, chúa Nguyễn Ánh cho dựng một đồn nhỏ, gọi là thủ Đông Xuyên, đặt nền móng hình thành vùng đất nay là TP Long Xuyên, tỉnh lỵ An Giang. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang.

7. Tại TP Châu Đốc của An Giang có những điểm đến nổi tiếng nào?

Miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, đình thần Vĩnh Tế...
Chùa Tây An, chùa Huỳnh Đạo, Phước Điền tự...
Tất cả những điểm đến trên

TP Châu Đốc tập trung nhiều điểm đến văn hóa tâm linh nổi tiếng, thu hút du khách bốn phương, chủ yếu tập trung ở khu vực núi Sam. Đến thành phố biên giới này của An Giang, bạn có thể viếng thăm miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, đình thần Vĩnh Tế, chùa Tây An, chùa Huỳnh Đạo, Phước Điền tự (tức chùa Hang)... Ảnh: Đoàn Anh.

Vẻ đẹp say lòng người của miền sông nước An Giang Các ngôi chùa có kiến trúc độc đáo cùng cảnh sắc bình dị, mang nét đẹp riêng của vùng sông nước là những lý do kéo du khách đến với miền quê An Giang.

Song Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-nao-o-mien-tay-co-2-thanh-pho-post1106261.html