Tình nghĩa Việt - Lào bên dòng sông Mã

Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Chiềng Khương, BĐBP Sơn La đứng chân trên địa bàn xã biên giới Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, giáp với bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Những năm qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền huyện Mường Ét làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt nhằm giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào ổn định cuộc sống, góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị lâu đời, sắt son của hai nước Việt Nam - Lào.

Cán bộ Đồn BPCK Chiềng Khương trao tiền hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho gia đình em Thạo Phe. Ảnh: Thanh Thuận

Huyện biên giới Sông Mã, nơi con sông Mã từ thượng nguồn đổ xuôi, đổi dòng chảy qua nước bạn Lào, uốn lượn như dải lụa hồng, từ lâu đã gắn kết, khắc ghi tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung, nhân dân 2 huyện Sông Mã - Mường Ét nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc...

Nằm ở vị trí biên giới quan trọng, Đồn BPCK Chiềng Khương quản lý và bảo vệ 25,5km đường biên giới, 14 cột mốc với nước bạn Lào và trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 2 xã Chiềng Khương, Mường Sai của huyện Sông Mã, trong đó có 8 bản giáp biên giới.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đồn BPCK Chiềng Khương luôn duy trì tốt hoạt động công tác đối ngoại Biên phòng, thường xuyên trao đổi tình hình với chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới đối diện của nước bạn Lào như: Đại đội Biên phòng 212, Công an, Huyện đội Mường Ét, chính quyền cụm bản Đán, cụm Xiềng Khùn và Trạm cửa khẩu Bản Đán trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc có liên quan đến hai bên biên giới... Qua những hoạt động đó, Đồn BPCK Chiềng Khương đã phát hiện ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm vượt biên trái phép, buôn bán và vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Bên cạnh đó, Đồn BPCK Chiềng Khương cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tiến hành tuần tra đường biên, mốc giới, bảo vệ trật tự an toàn vùng biên. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân hai bên biên giới, đặc biệt là Hiệp định quy chế biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên biên giới giao thương buôn bán và đi lại.

Đại úy Khắc A Của, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn BPCK Chiềng Khương cho biết: “Đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch tuần tra mốc giới định kỳ mỗi tháng 1 lần, hằng quý, phối hợp với Đại đội Biên phòng 212 của Lào tiến hành tuần tra song phương trên đoạn biên giới tiếp giáp. Qua tuần tra đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước”.

Cặp cửa khẩu Chiềng Khương - Bản Đán là điểm sáng của mối quan hệ, giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới huyện Sông Mã và huyện Mường Ét. Nơi đây từng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng giữa hai nước Việt - Lào. Đến cửa khẩu Chiềng Khương, dễ dàng bắt gặp người dân hai nước thường xuyên qua lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân... Tại đây, công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại hai bên biên giới được Đồn BPCK Chiềng Khương đặc biệt chú trọng, thời gian làm thủ tục cho người dân xuất, nhập cảnh được rút ngắn.

Trong 9 tháng của năm 2019, Trạm Kiểm soát liên hợp Chiềng Khương, Đồn BPCK Chiềng Khương đã làm thủ tục xuất cảnh cho 12.603 lượt người, nhập cảnh cho 12.030 lượt người, làm thủ tục cho gần 20.000 lượt phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh trên 19.000 lượt phương tiện.

Thượng úy Nguyễn Duy Hiển, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp Chiềng Khương cho biết: “Cuối năm, dự báo, tình hình địa bàn có những diễn biến phức tạp, tình trạng buôn bán và vận chuyển ma túy qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép gia tăng..., Đồn BPCK Chiềng Khương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến phức tạp xảy ra ở biên giới; đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới”.

Thiếu tá Vì Văn Chương, Chính trị viên Đồn BPCK Chiềng Khương cho biết: “Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đỡ đầu 4 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có cháu Thạo Phe của nước bạn Lào, mỗi tháng 500 ngàn đồng; giúp dân làm kinh tế, góp phần ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới”.

Dẫn chúng tôi đi thăm công trình kênh mương hữu nghị do nhân dân xã Chiềng Khương và Đồn BPCK Chiềng Khương xây dựng cho người dân Lào, ông Xẻng Thoong Vông Pha Chăn, Cụm trưởng cụm bản Đán, Bí thư cụm bản Đán cho biết, công trình kênh mương hữu nghị đã cung cấp nước tưới cho hơn 100ha ruộng của cụm 8 bản thuộc huyện Mường Ét và 15ha ruộng của 2 bản thuộc xã Chiềng Khương.

“Ngày trước chưa có công trình kênh mương hữu nghị này, nhân dân huyện Mường Ét không trồng trọt được. Kể từ khi có công trình kênh mương này, bà con có điều kiện thuận lợi để làm ruộng và nuôi cá. Từ đó, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Chúng tôi biết ơn tấm lòng của nhân dân xã Chiềng Khương và Đồn BPCK Chiềng Khương nhiều lắm” - Ông Xẻng Thoong Vông Pha Chăn bày tỏ.

Đến Chiềng Khương hôm nay có thể thấy được sự thay đổi rõ nét trong diện mạo. Những con đường bê tông đã được dẫn đến từng bản vùng cao, khiến cho bản làng sạch, đẹp, bớt xa xôi, heo hút. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Ở nơi biên cương của Tổ quốc, những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Chiềng Khương đã góp phần vun đắp tình quân dân và tăng cường quan hệ đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào bên dòng sông Mã.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tinh-nghia-viet-lao-ben-dong-song-ma/