Tình người giữa đại dịch

Giữa cơn đại dịch dù muôn vàn khó khăn nhưng với sự góp sức, san sẻ của cộng đồng, của những tấm lòng hảo tâm, của những cá nhân và cả những người dân bình dị trong cuộc sống... đã góp phần tăng 'kháng thể' cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Giữa cơn đại dịch dù muôn vàn khó khăn nhưng với sự góp sức, san sẻ của cộng đồng, của những tấm lòng hảo tâm, của những cá nhân và cả những người dân bình dị trong cuộc sống... đã góp phần tăng "kháng thể" cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Tiếp nhận tiền và quà ủng hộ trong phòng chống dịch Covid-19.

Tiếp nhận tiền và quà ủng hộ trong phòng chống dịch Covid-19.

* Tính đến ngày 7-4, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đã tiếp nhận gần 400 triệu đồng tiền mặt, 12 tấn gạo, hơn 100 thùng sữa và nhiều nhu yếu phẩm cùng rau, củ, quả... do doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TT-Huế hỗ trợ với mong muốn sẻ chia với hơn 6.000 công dân cách ly tại 7 khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế quản lý. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân khác cũng đã thông qua nhiều kênh hỗ trợ ở TT-Huế để chia sẻ cùng đồng bào giữa cơn đại dịch Covid-19.

Ngày 7-4, ông Phạm Luyến- Giám đốc DNTN Long Phụng ở xã Lộc Bổn (H.Phú Lộc, TT-Huế) đã đến trao 50 triệu đồng tiền mặt và 5 tấn gạo (trị giá 100 triệu đồng) cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế. Số tiền và gạo này, ông Phạm Luyến mong muốn được sẻ chia một phần nhỏ với bà con công dân từ Lào về đang được cách ly tập trung tại 7 điểm do Bộ CHQS tỉnh TT-Huế phụ trách. "Trong số hàng ngàn công dân cách ly, có rất nhiều người ở quê hương mình. Cũng vì miếng cơm manh áo, họ rời quê đi làm ăn xa. Nay dịch bệnh bùng phát, họ nhận ra rằng không nơi đâu bằng quê hương nên tìm về. Tôi cầu mong, mọi người dân ở các khu cách ly sớm mạnh khỏe để trở về với cuộc sống thường ngày", ông Phạm Luyến chia sẻ. Thông qua Liên đoàn Lao động TP Huế, một công ty đóng trên địa bàn TP Huế cũng vừa hỗ trợ 5 tấn gạo cho 500 đoàn viên nghiệp đoàn xích lô, xe thồ thành phố Huế. Sau hơn 10 ngày kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đoàn viên công đoàn này còn quyên góp, hỗ trợ 3 tấn gạo đến các khu cách ly của Bộ CHQS tỉnh... Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP.Huế đã huy động các nguồn lực và sự đóng góp của đoàn viên, người lao động để trao 8 tấn gạo và 240 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các đối tượng là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn và các khu cách ly tập trung.

Đồng hành cùng TT-Huế trong cuộc chiến phòng chống đại dịch covid-19, ngày 6-4, anh Trần Đức Minh đại diện Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh TT Huế đã trao tặng 1.000 bộ kit thử virus Covid-19 cho Bệnh viện Trung Ương Huế tổng trị giá 500 triệu đồng. Đây là số tiền được các doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ với mục đích chung tay cùng cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hội Cựu chiến binh Đại học Huế cũng vừa trao tặng 100 con gà nhằm góp thêm chút vật chất, động viên tinh thần các chiến sĩ đang làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND P.Tây Lộc (TP Huế) đã tổ chức trao 70 phần quà (mỗi phần gồm 10kg gạo và 1 thùng mì tôm) cho 70 hộ nghèo và gia đình khó khăn. Nguồn hàng này do 2 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn phường hỗ trợ. Nhằm hạn chế tụ tập đông người, tránh lây lan dịch bệnh và không để người già, người neo đơn ra khỏi nhà trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sau khi tiếp nhận hàng hỗ trợ, UBND P.Tây Lộc đã bố trí ô-tô tải, huy động lực lượng vận chuyển gạo và mì tôm đến tận nhà trao cho các hộ dân. Cũng từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các nhà chùa và mạnh thường quân, nhiều phường trên địa bàn TP Huế cũng đã đồng loạt trao quà cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó, P.Thủy Xuân trao hơn 210 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo, nước mắm, dầu ăn, cá hộp và sữa); P.Phú Hậu trao 175 suất, P. Phú Hiệp cũng trao gần 200 suất...

Chị Tuyết (thứ 3, từ phải qua) cùng lo bữa cơm chiều cho công dân cách ly.

Không chỉ đóng góp về mặt vật chất, những ngày qua, hàng trăm chị em phụ nữ ở các vùng sâu, vùng xa trên khắp địa bàn tỉnh TT-Huế cũng đã tự nguyện đến 7 khu cách ly y tế tập trung để tình nguyện phụ bếp núc, dọn dẹp vệ sinh. Hơn 10 ngày nay, sáng nào chị Châu Thị Tuyết- hội viên phụ nữ xã Phong Sơn (H.Phong Điền) cũng thức dậy từ 4 giờ sáng, sau đó, đi gần 50 km để kịp đến khu cách ly tập trung y tế tại Ký túc xá của Trường Đại học Tài chính đóng ở xã Phú Thượng (H.Phú Vang, TT-Huế). Tại đây, chị giúp đỡ các CBCS Bộ CQHS tỉnh làm cá, chặt thịt, nhặt rau, sắp thức ăn ra hộp... để phục vụ cho công dân cách ly. "Được góp chút công sức bé nhỏ, phục vụ bà con đang cách ly tập trung, tôi cảm thấy rất hạnh phúc", chị Tuyết thổ lộ. Ngoài chị Tuyết, còn có 34 chị em phụ nữ khác ở H.Phong Điền cũng tự nguyện đến các khu cách ly y tế tập trung để phụ lo các bữa ăn cho công dân cách ly.

Thượng tá Ngô Nam Cường- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế cho biết, hiện đơn vị đang quản lý hơn 6.000 công dân cách ly y tế tập trung được bố trí ăn ở tại 7 khu cách ly. Hầu hết đây là công dân ở Lào về. Vừa qua, có một số công dân quê ở xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc hết thời hạn cách ly và đã trở về địa phương. Sau đó, họ đi quyên góp mua gạo đưa đến các khu cách ly ủng hộ. Rồi, hàng trăm người dân nơi đây, cũng đưa đến các khu cách ly tặng đủ các loại rau củ quả do gia đình trồng như: bắp cải, bầu, bí, rau dền, cà tím, cà chua, khoai tây, mướp đắng, mướp ngọt...

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_223007_tinh-nguoi-giua-dai-dich.aspx