Tình nguyện giúp người dân di chuyển chuồng trại

Anh Nguyễn Thành Trung, Hội trưởng Hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia luôn trăn trở khôn nguôi với câu hỏi: 'Đâu là cách từ thiện hiệu quả, nâng cao đời sống và đem lại lợi ích về sau cho những người dân nghèo khó?'.

Với những người quan tâm đến hoạt động từ thiện chắc hẳn đã không còn xa lạ với cái tên “Hạnh phúc là sẻ chia”. Hội được anh Nguyễn Thành Trung thành lập từ năm 2009, trải qua 10 năm hoạt động, đến nay Hội đã có cơ sở tại hàng chục tỉnh thành trong cả nước, đồng thời có cả các cơ sở tại nước ngoài, là cầu nối giúp những người dân sinh sống xa quê chung tay tham gia ủng hộ những hoạt động thiện nguyện nơi quê nhà.

Anh Trung (ở giữa) cùng các tình nguyện viên thực hiện chương trình Áo ấm mùa đông 2018

Không giống như những hội nhóm khác hoạt động theo từng thời điểm hoặc theo lối mòn trong từ thiện, anh Trung luôn nỗ lực phát triển hoạt động của Hội, từ mở rộng cơ sở để giúp đỡ được nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn, cho đến việc nghiên cứu hoạt động từ thiện sao cho ngày càng hiệu quả và mang lại lợi ích lâu dài nhất. Hội luôn cố gắng mang đến cho trẻ những bộ quần áo mới, đảm bảo chất lượng, không chỉ để giữ ấm, mà còn giống như một món quà để khích lệ các em cùng cố gắng nỗ lực để vươn tới một tương lai tươi sáng hơn.

Hội từ thiện tặng quần áo, quà tới đồng bào vùng cao

Chàng trai trẻ chia sẻ: “Nếu chỉ cứ mang mỳ tôm hay lương thực đến từ thiện, chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt. Do đó, bên cạnh hoạt động ủng hộ lương thực và quần áo, chúng tôi còn hướng đến các hoạt động trao tặng vật nuôi và trồng rừng để thúc đẩy sản xuất, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho người dân”.

Anh Trung chia sẻ, trong nhiều chuyến từ thiện lên vùng cao, anh và những thành viên của Hội không chỉ bắt gặp cuộc sống nghèo khó thiếu ăn, thiếu mặc của những người dân bản địa, mà còn bắt gặp cảnh các gia đình sống tạm bợ trên những chiếc nhà vách lứa đơn sơ, người sống ở trên, trâu bò sống ở dưới. Điều kiện sinh sống như vậy vừa bẩn, vừa dễ dẫn đến các vấn đề ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe, phát sinh và lây lan bệnh tật.

Tình nguyện viên trồng rừng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Bởi vậy anh cùng với các thành viên trong Hội quyết định phải làm điều gì đó để cải thiện môi trường sống nơi đây, từ đó hoạt động dịch chuyển chuồng trại ra đời và được Hội tích cực nhân rộng thực hiện. Những hoạt động này sẽ góp phần mang lại lợi ích lâu dài và thiết thực để nâng cao đời sống cho bà con trong tương lai, đây là điều cốt lõi mà Hội từ thiện của anh Trung luôn mong muốn hướng tới.

Cứ đến hẹn lại lên, bên cạnh những hoạt động thường xuyên hỗ trợ các cá nhân và gia đình nghèo khó, hay những học sinh nghèo hiếu học, năm nào Hội cũng tổ chức những chuyến đi xa để hỗ trợ bà con vùng cao, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Trong cái giá rét ngày đông, những ngày đầu tháng 12 này, Hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức thành công chương trình Áo ấm mùa đông, chia sẻ và hỗ trợ cho hơn 100 hộ dân và phát quà cho hơn 230 em nhỏ ở xã Thanh Long, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Nằm trong chương trình từ thiện này, hoạt động di dời chuồng trại vật nuôi đã được thực hiện cùng với sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tinh-nguyen-giup-nguoi-dan-di-chuyen-chuong-trai-d2059869.html