Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Du lịch là cầu nối lan tỏa nét đẹp quốc gia

Với tình yêu đất nước, Thủy Nguyên quyết định theo học khoa Du lịch để có cơ hội giới thiệu đến bạn bè quốc tế về những di tích lịch sử, chiến thắng hào hùng dân tộc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những hình ảnh bình dị, thân thuộc của quê hương.

Thủy Nguyên hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Du lịch.

Nhận được sự ủng hộ, động viên từ gia đình, nữ sinh có thêm niềm tin, động lực học tập và vượt qua những khó khăn. Thủy Nguyên chia sẻ: “Mẹ luôn thấu hiểu và cho mình nhiều lời khuyên trong việc chọn ngành bản thân đang theo học. Đồng thời, bố, anh và em trai là điểm tựa vững chắc, động viên tinh thần mỗi khi mình gặp trở ngại.”

Theo nữ sinh viên năm 2, Nhân văn là môi trường năng động, sáng tạo, nơi giảng viên tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện ở các kĩ năng. Tại khoa Du lịch, thầy cô luôn thiết kế chương trình đào tạo phù hợp giúp sinh viên trau dồi kiến thức, thực hành kĩ năng ngay giờ học trên lớp. Qua đó, Thủy Nguyên và các bạn sinh viên tạo được tiền đề, bước đệm cho công việc tương lai sau này.

Cô là chiến sĩ Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2024 - Đội hình khoa Du lịch.

“Đây cũng là ngành học được đi thực tập khá nhiều. Mới đây, mình đã có hành trình thực tế đầu tiên tại các tỉnh miền Tây. Trong chuyến đi, mình thực hành thuyết minh trên xe, khảo sát dịch vụ lưu trú, ăn uống,... giúp bản thân có thêm nhiều góc nhìn mới so với học lý thuyết. Đồng thời, thông qua chuyến đi mình cũng gắn kết và mở rộng vòng tròn bạn bè, cùng nhau có một chuyến đi đầy vui vẻ, lưu lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.” - Thủy Nguyên nhấn mạnh.

Vun đắp yêu thương qua hoạt động tình nguyện

Vốn là người hướng ngoại, năng động, Thủy Nguyên có ý thức từ sớm về trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Nhờ sự hỗ trợ của anh chị và các bạn, nữ sinh đến từ Đồng Nai đã đạt được những kết quả tích cực trong học tập và công tác Đoàn.

Thủy Nguyên cùng các Đoàn viên trong khoa Du lịch.

Trong kỳ 2 năm học 2022 - 2023, Thủy Nguyên đạt xếp loại giỏi học tập. Về công tác Đoàn năm học 2022 - 2023, nữ sinh chinh phục thành công danh hiệu Thủ lĩnh thanh niên - Sinh viên tiêu biểu khoa Du lịch; Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thủy Nguyên bày tỏ: “Thành tích là minh chứng cho những cố gắng của bản thân. Trong tương lai, mình sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể duy trì, cân đối giữa học tập và công tác Đoàn, tiếp tục mang về nhiều niềm vui hơn.”

Thủy Nguyên là trưởng ban Đối ngoại của Chuỗi hoạt động tư vấn tuyển sinh và Gala chào đón Tân sinh viên khoa Du lịch K14.

Tháng Thanh niên với Chuỗi hoạt động Thanh niên Tình nguyện 2024 - Màu Áo Xanh.

Với quan niệm “Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung”, nữ sinh luôn tận dụng tối đa thời gian và sức trẻ tham gia phong trào tình nguyện của khoa, trường với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Dịp đầu năm 2024, Thủy Nguyên đã đăng ký và trở thành một trong những chiến sĩ của Chiến dịch Xuân Tình Nguyện - Đội hình khoa Du lịch mang yêu thương về cho bà con tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đây là lần đầu tiên nữ sinh tham gia chương trình tình nguyện dài ngày, đi đến địa bàn tỉnh khác. Thủy Nguyên nhớ lại: “Tại đây, mình được sinh hoạt chung, tham gia hoạt động với đội hình, dù mệt nhưng lúc nào cũng vui vẻ cùng nhau. Dù thời gian ở địa bàn không nhiều nhưng đây là một trong những chuyến đi để lại cho mình nhiều kỷ niệm và cảm xúc nhất.”

Thủy Nguyên cùng các bạn sinh viên tham gia Chương trình tình nguyện “MƠ” tại Mái ấm Chúc Từ.

Không chỉ tham gia, nữ sinh còn là thành viên Ban tổ chức các chương trình tình nguyện tại Chi đoàn. Đồng thời phối hợp tổ chức với các đơn vị khác tạo nhiều chương trình ý nghĩa, lan tỏa yêu thương và đem đến nhiều điều tích cực cho cộng đồng như: Chương trình tình nguyện “TRAO”, ƯỚC MƠ CỦA BÉ mùa 2, Chương trình tình nguyện “MƠ”,...

Là một người trẻ, đồng thời là thành viên trong một tổ chức Đoàn, Tháng Thanh niên với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã giúp Thủy Nguyên có nhiều cơ hội tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Thảo Nguyên tham gia chào đón các bạn tân sinh viên K14 của khoa Du lịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nữ sinh bày tỏ: “Mình tự hào khi Đoàn khoa Du lịch là một trong những đơn vị tiên phong phát động Chuỗi hoạt động Thanh niên Tình nguyện 2024 - Màu Áo Xanh tại trường. Chương trình có sự đồng hành của các bạn là thành viên Ban Chấp hành, nòng cốt Đoàn khoa, khách mời, đại sứ truyền thông, các bạn tình nguyện viên,... cùng nhau mang nhiệt huyết tuổi trẻ và lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.”

Bằng nhiệt huyết, sức trẻ, Thủy Nguyên cùng các bạn sinh viên không chỉ trao yêu thương, sự đồng cảm, mà còn giúp những người được hỗ trợ có thêm niềm tin, sức mạnh, đồng thời lan tỏa nhiều nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa trong cộng đồng. Theo nữ sinh, mỗi giọt nước nhỏ của tình nguyện có thể biến thành sóng lớn, làm thay đổi không chỉ cuộc sống của người khác mà còn cuộc sống của chính chúng ta.

Thành tích tiêu biểu của Thủy Nguyên:

Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023;
Giấy khen của Hội Sinh viên trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chương trình tình nguyện Tự tin đến trường năm 2023;
Đạt danh hiệu Thủ lĩnh thanh niên - Sinh viên tiêu biểu khoa Du lịch, năm học 2022 - 2023;
Đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú năm học 2023 - 2024;
Bí thư Chi đoàn được tuyên dương “Chi đoàn 3 nắm - 3 biết - 3 làm” tiêu biểu;
Đạt giải nhất Cuộc thi "Đấu trường pháp luật VI" do Đoàn trường tổ chức.

(Ảnh: NVCC)

Nguyễn Linh Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tinh-nguyen-thap-len-trai-tim-nhan-ai-va-long-bao-dung-post1624381.tpo