Tình nguyện viên Hà Nam hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023

Ngày 4/1, tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia hưởng ứng hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 và lan tỏa thông điệp 'Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi'.

 Từ sáng sớm đoàn viên thanh niên, người dân tham gia đăng ký hiến máu.

Từ sáng sớm đoàn viên thanh niên, người dân tham gia đăng ký hiến máu.

Ngày 4/1, tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), báo Tiền Phong phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Tỉnh Đoàn Hà Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023.

Dự chương trình, về phía tỉnh Hà Nam có ông Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam; ông Tống Văn Tam - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam.

Về phía Ban tổ chức có nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng nhiều đơn vị khác vẫn luôn bền bỉ với sứ mệnh kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia giọt máu từ huyết quản vì sự sống của những người bệnh cần điều trị; đồng thời góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước lớn mạnh.

Từ chương trình đầu tiên được tổ chức với một điểm hiến máu duy nhất tại Hà Nội, tiếp nhận được 96 đơn vị máu, đến nay Chủ nhật Đỏ đã vươn rộng quy mô hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước chứng tỏ sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa không giới hạn, ý nghĩa của chương trình. Trong sự lớn mạnh đó của Chủ nhật Đỏ có sự đóng góp không nhỏ của các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên và người dân tỉnh Hà Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết thêm, trong không khí đón chào năm mới, sum vầy đón xuân đón Tết Nguyên đán thì có nhiều bệnh nhân và một số người không may mắn cần máu để điều trị, rất cần những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng nói chung và những người tham gia hiến máu.

Thay mặt những người bệnh đã, đang và sẽ nhận được tình cảm của các tình nguyện viên, nhà báo Phùng Công Sưởng trân trọng cám ơn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên trao tặng giọt máu của mình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng và anh Trần Ngọc Nam trao kỷ niệm chương tặng các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Hà Nam vì có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Hà Nam.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình và lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Nhà báo Phùng Công Sưởng, anh Trần Ngọc Nam và lãnh đạo thành phố Phủ Lý thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu tại chương trình.

Chương trình hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 tại thành phố Phủ Lý diễn ra trong ngày 4/1, sự kiện thu hút hơn 1.000 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Anh Lại Phúc Đức (SN 1995) hiến máu tại chương trình là lần thứ tư thực hiện nghĩa cử cao đẹp "sẻ chia sinh mệnh của bạn và tôi". Anh Đức mong muốn có thể giúp đỡ những người đang cần máu để điều trị, cấp cứu để giữ lại sự sống và được sum vầy cùng gia đình dịp Tết đến xuân về.

Anh Lại Phúc Đức hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Hữu Quốc - giáo viên kiêm Tổng phụ trách liên đội tại Trường THCS Kim Bình (thành phố Phủ Lý) đã có lần thứ ba hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ. Anh Quốc cho hay, việc hiến máu giúp cơ thể khỏe hơn và có thêm niềm vui làm được điều có ích; là việc một đoàn viên thanh niên nên làm.

"Tôi đã tham gia hiến máu nhiều năm liền và đã có hơn chục lần chìa cánh tay để cùng mọi người san sẻ sinh mệnh cứu giúp những người bệnh và những người không may mắn phải cần máu điều trị, cấp cứu. Mình còn sức khỏe, còn đủ điều kiện thì còn hiến" - bà Nguyễn Thị Phương.

Ngồi kế bên anh Quốc, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1972) đang chìa cánh tay để thực hiện việc hiến máu.

Bà Phương cho hay, hiện sống ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) trong dịp về thăm quê đã cùng với nhiều người bạn đến tham dự chương trình và đăng ký hiến máu.

Anh Nguyễn Hữu Quốc và bà Nguyễn Thị Phương hiến máu tại chương trình.

Anh Nguyễn Hồng Thanh (SN 1995) hiện là Bí thư Chi Đoàn cùng với 20 đoàn viên, thanh niên phường Châu Sơn (thành phố Phủ Lý) tham gia hiến máu tại chương trình. Đây là lần thứ 7, anh Thanh tham gia hiến máu.

Anh Thanh chia sẻ, việc vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu ngày càng thuận lợi hơn vì phong trào hiến máu ngày càng được lan tỏa, thông tin về các hoạt động hiến máu đến gần hơn với các bạn trẻ.

Anh Nguyễn Hồng Thanh hiến máu tại chương trình.

Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ được đông đảo tình nguyện viên hưởng ứng tham gia.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tinh-nguyen-vien-ha-nam-huong-ung-chu-nhat-do-lan-thu-xv-nam-2023-post1500796.tpo