'Tính phí giấc mơ' con trẻ, các CLB Ngoại hạng Anh hứng chịu gạch đá từ Hạ viện

Trước mỗi trận đấu tại Ngoại hạng Anh, mỗi cầu thủ bước ra đường hầm với một đứa bé. Đối với những đứa bé, khoảnh khắc nắm tay thần tượng bước ra sân ấy chắc chắn rất đẹp đẽ và thiêng liêng. Nhưng hành động này đang bị thương mại hóa quá quắt bởi lòng tham của các CLB.

Hành động đẹp đang bị thương mại hóa bới lòng tham của các CLB

Cử chỉ đẹp đẽ và nhân bản trước mỗi trận đấu tại Ngoại hạng Anh là những đứa bé được nắm tay thần tượng bước vào sân. Nhưng hình ảnh này lại đang trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Ngoại hạng Anh và nguyên nhân xuất phát từ lòng tham của các đội bóng. Theo tiết lộ của tờ Telegraph, các đội bóng đã tính phí rất cao để những đứa bé trở thành "mascot" (linh vật), như cách gọi ở Anh, và hứng chịu rất nhiều chỉ trích.

Ông Julian Knight, tân Chủ tịch của Ủy ban Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Hạ viện Anh quốc, đưa ra quan điểm: "Nắm tay cầu thủ bước vào sân đang trở thành đặc quyền cho một số cá nhân, điều gì đó hoàn toàn đi ngược với gốc rễ là giai cấp công nhân của môn bóng đá".

Ông Malcolm Clark, đại diện của Hội CĐV bóng đá Anh, bày tỏ sự ngạc nhiên vì giá để trở thành mascot bây giờ còn đắt hơn vé cả mùa cho một đứa bé. "Nhiều đội bóng quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện do họ lập ra, nhưng thật mỉa mai rằng những tổ chức từ thiện hướng đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, những người mà một trong những mơ ước của họ là con cái được bước vào sân cùng thần tượng".

Cũng theo kết quả nghiên cứu của tờ Telegraph, có những đội bóng kiếm được tới nửa triệu bảng mỗi mùa giải cho việc bán suất mascot. Đơn cử là trường hợp của West Ham. Từ lâu Hội CĐV của đội bóng này đã chất vấn BLĐ rằng tại sao West Ham lại đòi tới 700 bảng cho mỗi lần trở thành mascot của các CĐV nhỏ tuổi.

Ông Gerry Sutcliffe, nguyên Bộ trưởng Bộ Thể thao Anh, cho biết việc bán suất mascot là "không công bằng, đặc biệt là những người vì lợi nhuận". "Ngay cả những người làm từ thiện có lẽ cũng thấy không công bằng cho các gia đình, khi một số người sẽ không đủ khả năng chi trả số tiền đến sân", ông này nhấn mạnh.

Phí mascot tại các CLB của Ngoại hạng Anh:

Arsenal: Miễn phí (bốc thăm giữa các thành viên hội CĐV)

Aston Villa: 500 bảng cho trận đấu loại A, một suất cho cầu thủ trẻ đạt thành tích tốt tại học viện

Bournemouth: 235 bảng cho trận đấu loại A

Brighton: 350 bảng suất đi cùng thủ quân, 250 bảng để cầm tay các cầu thủ còn lại và 2 suất miễn phí cho bỏ phiếu giữa các thành viên hội CĐV.

Burnley: 4 suất mascot VIP trị giá 310 bảng, số tiền này là phi lợi nhuận và sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện. 6 suất giá 40 bảng.

Chelsea: Miễn phí (bốc thăm giữa các thành viên hội CĐV)

Crystal Palace: 375 bảng cho gói "vàng", 100 bảng cho mỗi suất mặc áo đội khách.

Everton: 1 suất miễn phí cho thành viên hội CĐV + 599 bảng trong gói từ thiện

Leicester: 355 bảng mỗi suất + một số suất miễn phí thông qua bốc thăm

Liverpool: Miễn phí (bốc thăm giữa các thành viên hội CĐV)

Manchester United: Miễn phí (bốc thăm giữa các thành viên hội CĐV)

Manchester City: Miễn phí (bốc thăm giữa các thành viên hội CĐV)

Newcastle: Miễn phí

Norwich: 500 bảng suất đi cùng thủ quân. Những suất khác 379 bảng.

Sheffield United: 360 bảng cho các trận đinh. Phí mascot từ 300 bảng mỗi suất.

Southampton: Miễn phí

Tottenham:485 bảng cho trận đấu loại A. Phí mascot từ 350 bảng mỗi suất. Thành viên hội CĐV cũng có thể nhận suất miễn phí thông qua bỏ phiếu hội CĐV.

Watford: Khuyến nghị quyên góp 100 bảng cho Quỹ từ thiện Watford Community and Education Trust. Có suất bốc thăm miễn phí.

West Ham: 700 bảng cho trận đấu loại A. 3 suất miễn phí mỗi trận từ mùa tới thông qua bỏ phiếu hội CĐV.

Wolves: 450 bảng cho trận đấu bạch kim. Phí mascot từ 320 bảng mỗi suất.

* Một số đã tính phí trang phục và vé cho người giám hộ.

Theo Duy Khánh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-tinh-phi-giac-mo-con-tre-cac-clb-ngoai-hang-anh-hung-chiu-gach-da-tu-ha-vien/20200212041530018