Tính phương án hỗ trợ công nhân mất việc

Ngày 2-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đã báo cáo, kiến nghị đến LĐLĐ TPHCM và UBND quận Bình Tân về việc Công ty TNHH Tỷ Hùng, chuyên sản xuất giày da xuất khẩu (đóng tại phường An Lạc, quận Bình Tân, 100% vốn nước ngoài) cho 1.185/1.822 lao động thôi việc từ ngày 1-12-2022.

Đến ngày 2-11, qua nắm bắt tình hình, hầu hết người lao động cơ bản đồng tình với các chế độ chính sách công ty đưa ra: công nhân nghỉ việc được chi trả trợ cấp mất việc làm 2 tháng lương. Những lao động có thời gian làm việc từ năm 2008 trở về trước được chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định. Công ty cũng sẽ chi tiền thưởng năm 2022, mức thưởng 1 tháng lương cho người làm việc đủ 12 tháng. Tiền lương tháng 11 và thưởng sẽ được công ty chi trả vào ngày 8-12.

LĐLĐ quận Bình Tân cũng kiến nghị LĐLĐ TPHCM có chính sách chăm lo riêng với những lao động bị mất việc trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Ngày 31-10, LĐLĐ quận Bình Tân nhận được thông báo của công ty Tỷ Hùng về việc chấm dứt hợp đồng với 1.185 lao động do không có đơn hàng, thu hẹp hoạt động. Trước mắt, để chăm lo cho 1.185 người lao động bị mất việc, LĐLĐ quận Bình Tân sẽ hỗ trợ mỗi người 500.000 đồng và công đoàn cơ sở công ty cũng sẽ hỗ trợ mỗi người suất quà trị giá 500.000 đồng.

HỒNG HẢI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tinh-phuong-an-ho-tro-cong-nhan-mat-viec-853521.html