Tình quân dân ở Sơn Bua

Chúng tôi về thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đúng vào dịp tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đang thực hiện Chương trình tình nguyện 'Hành quân xanh' năm 2020 trên địa bàn.

Xã Sơn Bua có diện tích hơn 47km2, 428 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu, trong đó hộ cận nghèo và hộ nghèo chiếm 50%. Trong những năm qua, mặc dù đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã rất cố gắng, song kinh tế-xã hội của địa phương vẫn còn chậm phát triển, đời sống của nhân dân còn gặp khó khăn.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị kết nghĩa sửa chữa cầu treo Mang He, xã Sơn Bua.

Với phương châm: “Khi Tổ quốc cần thanh niên sẵn sàng hành động”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện đã tiến hành sửa chữa nhà cho gia đình chính sách; sửa chữa cầu treo; tổ chức chiếu phim phục vụ bà con; tổ chức giao lưu văn nghệ và tặng quà người có công, người nghèo với tổng trị giá quà tặng hơn 50 triệu đồng.

Được tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, mỗi đoàn viên, thanh niên đều cảm thấy phấn khởi, tự hào. Binh nhất Nguyễn Hồng Sơn, chiến sĩ Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu tâm sự: “Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được về đây giúp nhân dân. Về với đồng bào tôi như được về với gia đình”.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị kết nghĩa giúp dân xã Sơn Bua sửa chữa nhà.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ và thanh niên tình nguyện đã tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, góp phần nâng cao hiểu biết cho nhân dân, chủ động đấu tranh, chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ông Cao Văn Chung, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Bua bày tỏ: “Cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện đã không ngại khó, ngại khổ, nhiệt tình giúp bà con, để lại tình cảm tốt đẹp với người dân xã Sơn Bua”.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã đóng góp một phần công sức giúp đỡ nhân dân xã Sơn Bua giảm bớt những khó khăn, từng bước ổn định và nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đồng thời xây dựng mối đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: THÀNH HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tinh-quan-dan-o-son-bua-627488