Tình quân dân trên đại ngàn Sơn Tây

Trong những năm gần đây, đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa vùng núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đang từng bước phát triển. Đặc biệt, đến với Sơn Tây, với đồng bào người Ca Dong, chúng ta sẽ thấy được tình quân dân thắm thiết, nghĩa tình.

Ngược dòng sông Trà Khúc, hòa nhịp cùng dòng chảy sông Rin đến vùng cao Sơn Tây, cách TP. Quảng Ngãi gần 100km, có vị trí tiếp giáp với tỉnh Kon Tum. Nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, Sơn Tây được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp hữu tình, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Lực lượng vũ trang cùng địa phương tham gia khắc phục đường giao thông bị hư hỏng do mưa lũ.

Huyện Sơn Tây hiện có khoảng 5.833 hộ (22.121 nhân khẩu), trong đó người đồng bào Ca Dong chiếm khoảng 82% dân số. Toàn huyện đang hiện hữu khoảng 42% tỷ lệ hộ nghèo và 10% hộ cận nghèo.

Đời sống nhân dân phụ thuộc vào trồng rừng sản xuất (cây keo), trồng lúa nước, lúa rẫy, trồng cây câu, chăn nuôi gia súc và dần chuyển đổi sang cây bắp (ngô), sắn, chuối.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Ngọc Trân – Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây bày tỏ: “Những năm qua, đời sống nhân dân dần cải thiện và khởi sắc hơn xưa. Ngoài các loại cây truyền thống, huyện phát triển các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả, nhờ đó người dân học hỏi, trồng trọt theo mô hình đem lại hiệu quả kinh tế khá hơn. Với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, đời sống người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa so với trung tâm huyện vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nguồn ngân sách huyện còn hạn chế, rất cần sự quan tâm từ các cấp, đơn vị và doanh nghiệp hỗ trợ địa phương”.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân nói thêm, trên tinh thần “quân với dân như cá với nước”, Ban Chỉ huy (BCH) Quân sự huyện Sơn Tây đã kịp thời quan tâm đến đời sống người dân, cùng nhân dân khắc phục thiên tai và phát huy tốt công tác dân vận. Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng quân sự ở địa phương đã xây dựng thế trận lòng dân gắn bó mật thiết.

Cán bộ, chiến sỹ xung kích hỗ trợ, giúp nhà dân tránh thiên tai.

Thượng tá Trịnh Liêm - Chính trị viên BCH Quân sự huyện Sơn Tây chia sẻ: “Đóng quân trên địa bàn đặc thù với đa số người địa phương đời sống gặp nhiều khó khăn, dân trí còn hạn chế và còn nặng tư tưởng hủ tục, lạc hậu. Vượt qua khó khăn, từng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng bám sát đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác dân vận. Nhờ đó, tình quân dân trên vùng cao Sơn Tây dần gắn bó keo sơn, nhân dân vững tin vào cuộc sống tương lai hơn”.

Những năm qua, BCH Quân sự huyện Sơn Tây đã tổ chức được 60 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với 2.210 lượt người dân tham gia; giúp nhân dân làm đường giao thông, nạo vét gần 32km (4.653 ngày công) kênh mương thủy lợi; sửa chữa 40 căn nhà hư hỏng, xuống cấp với 3.215 ngày công; tặng 8 con bò giống cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia chữa cháy 12ha rừng ở 4 xã của huyện Sơn Tây.

Bộ đội kịp thời chia sẻ khó khăn, tiếp sức người Ca Dong vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thực hiện tốt công tác dân vận ở địa bàn được phân công tại thôn Mô Níc (xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà), đã làm 2,4km đường giao thông nông thôn; tặng 1.000 cuốn sách, vở, bút, dụng cụ học tập và 300 bộ quần áo cho các cháu học sinh nghèo; tặng 100 suất quà cho đồng bào nghèo với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Tại thôn Mang He (xã Sơn Bua) và thôn Đăk Lang (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây), cán bộ và chiến sĩ quân đội tham gia trao tặng 10 suất quà/năm cho đồng bào nghèo nhân mỗi dịp Tết (tổng kinh phí 5 triệu đồng); thực hiện nồi cháo dinh dưỡng cho trẻ em nghèo tại trường Mầm non xã Sơn Dung 2 lần/tháng với số tiền 1.260.000 đồng/tháng.

Trong huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đơn vị kết hợp làm tốt công tác dân vận, giúp 9 xã nạo vét hơn 53km kênh mương nội đồng, phát quang cống rãnh, đường làng ngõ xóm; di dời sửa chữa 48 nhà; san lấp mặt bằng sân nhà với 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; thăm, tặng 32 suất quà (300.000 đồng/suất) cho hộ nghèo, lực lượng dân quân, dự bị động viên có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn khi tham gia huấn luyện.

Cũng tại thôn Mang He, lực lượng quân đội còn tham gia giúp sửa chữa 1 cầu treo; 1 nhà dân; cắt tóc cho cụ già và trẻ em; tặng 4 suất quà cho các cháu học sinh mầm non có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (500.000 đồng/suất); khắc phục sạt lở núi (10 đợt/300 lượt cán bộ, chiến sĩ) và phối hợp tuần tra mùa mưa bão (10 đợt/250 lượt cán bộ, chiến sĩ).

Tặng quà Tết thắm đượm tình quân dân ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây

Chăm lo đến đời sống và tinh thần nhân dân, đơn vị xây dựng công trình “Đoàn kết quân dân” nhằm phục vụ người dân có khu tập thể dục ngoài trời, công trình trị giá 180 triệu đồng.

Dịp Tết cổ truyền, cán bộ và chiến sĩ tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, Tết trồng cây, tặng 20 cặp bánh chưng xanh, 10 suất quà, 40 bộ quần áo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo với kinh phí 10 triệu đồng.

Đồng thời, tặng hơn 100 bộ bình lọc nước “Nghĩa tình quân dân” tại 9 xã; triển khai hiệu quả “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo” trong lực lượng vũ trang huyện với 2.280 kg gạo, kinh phí hoán đổi thành tiền 22,8 triệu đồng.

Ghi nhận sự đóng góp của BCH Quân sự huyện, ông Lê Văn Tùng – Bí thư Huyện ủy Sơn Tây đánh giá cao công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân địa phương ổn định đời sống và khắc phục khó khăn.

Nụ cười của đồng bào Ca Dong tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội huyện viết lên những trang sử về tình quân dân trên mặt trận dân vận.

“Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện đã xung kích trên mọi mặt trận vì dân, gần dân và hiểu dân. Nhân dân địa phương vô cùng cảm kích tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự huyện, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng tô thắm tình đoàn kết quân dân. Từ công tác dân vận hiệu quả, góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật đến từng bản làng, giúp đẩy lùi các tệ nạn mê tín dị đoan và các tác động tiêu cực trong đời sống nhân dân”, Bí thư Lê Văn Tùng nói.

Bên cạnh công tác dân vận chăm lo người dân, từ các nguồn kinh phí khác, BCH Quân sự huyện Sơn Tây luôn quan tâm đến đời sống bộ đội. Điển hình như các đơn vị trong cụm thi đua xây dựng nhà đồng đội (15 triệu đồng/nhà/đơn vị); triển khai xây dựng 1 nhà đồng đội từ nguồn kinh phí Bộ Quốc phòng hỗ trợ (80 triệu đồng).

Song song nhiệm vụ huấn luyện và bảo vệ Tổ quốc, từng cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự huyện Sơn Tây luôn khắc sâu lời dạy và học tập theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lấy tư tưởng của Bác làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, góp phần thực hiện nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Đặc biệt, đơn vị xác định nhiệm vụ dân vận luôn thường xuyên, không ngừng đổi mới, xây dựng thế trận toàn dân vững mạnh, chăm lo tình quân dân gắn kết bền vững, xứng đáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Dương Vương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tinh-quan-dan-tren-dai-ngan-son-tay-373147.html