Tình quân dân trong chiến dịch cấp căn cước công dân

Trong những ngày qua lực lượng Công an TP Huế căng mình đêm cũng như ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật để kịp thời làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dân. Ngược lạc, rất nhiều người đã chia sẻ với sự vất vả đó của các chiến sĩ thông qua những hành động thiết thực như hỗ trợ khẩu phần ăn, nước uống,...

Người dân phường Trường An, TP Huế đi làm căn cước công dân

Người dân phường Trường An, TP Huế đi làm căn cước công dân

Theo lãnh đạo Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế), thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD theo tinh thần "Chiến dịch đồng loạt" của Lãnh đạo cấp trên, Công an TP Huế đã huy động tối đa sức lực, phương tiện kỹ thuật làm việc 24/24 giờ kể cả thứ bảy và chủ nhật để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Theo đó, Công an TP Huế triển khai 4 Tổ công tác làm thủ tục cấp CCCD lưu động. Yêu cầu, mỗi Tổ công tác, mỗi ngày thu nhận ít nhất 450 hồ sơ/ 1 máy.

Chỉ trong 1 tuần có 5 lượt Tổ công tác của Công an TP Huế vượt xa chỉ tiêu đề ra, chạm mốc trên 600 và 700 hồ sơ/ 1 máy và được Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Công an thành phố khen thưởng. Riêng Tổ cấp căn cước công dân tại UBND phường Thuận Lộc có 3 lượt khen thưởng.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác, Công an thành phố phấn đấu hoàn thành thu nhận 280.000 hồ sơ phục vụ cấp căn cước công dân trước ngày 31/5/2021.

Người dân mang đồ ăn, thức uống hỗ trợ lực lượng công an làm CCCD

Để có được kết quả nói trên, ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an, thì sự lãnh chỉ đạo của các cấp và đồng lòng hỗ trợ của nhân dân là hết sức quan trọng. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày qua,các cấp chính quyền địa phương tại TP Huế hết sức quan tâm, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cơ sở hỗ trợ lực lượng Công an trong chiến dịch cấp CCCD.

Những hình ảnh đẹp trong chiến dịch cấp CCCD tại TP. Huế

Bên cạnh đó, người dân khi đi làm CCCD cũng đồng lòng, sẵn sàng làm thủ tục vào các khung giờ đêm khuya, sáng sớm để lực lượng Công an đảm bảo tiến độ đề ra. Đặc biệt, nhiều người dân mang các khẩu phần ăn, nước uống hỗ trợ cho lực lượng Công an làm việc vào buổi đêm.

Anh Bùi Văn Hùng - Chủ một nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn TP Huế chia sẻ: "Vừa qua tôi đi làm căn cước công dân thì thấy được sự vất vả của anh chị cán bộ chiến sĩ công an ngày đêm phục vụ người dân, vì vậy tôi cũng có những phần quà, phần ăn muốn gửi đến để động viên khích lệ tinh thần anh em cán bộ chiến sĩ công an nhằm phục vụ tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đây tôi cũng xin gửi đến lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến tất cả cán bộ chiến sĩ công an."

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tinh-quan-dan-trong-chien-dich-cap-can-cuoc-cong-dan-20210411104052098.htm