Tình quân dân trong phòng chống dịch Covid-19

Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận và thực hiện cách ly hơn 1.400 công dân tại, trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 176...

Những ngày qua, công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về nước ngày càng đông. Việc tiếp nhận và cách ly được các đơn vị quân đội thực hiện chặt chẽ. Hiện có hơn 1.400 công dân từ Lào trở về Huế, được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Cuộc sống trong khu cách ly được chăm lo chu đáo.

 Chế biến thức ăn phục vụ công dân ở khu cách ly.

Chế biến thức ăn phục vụ công dân ở khu cách ly.

Gia đình ông Trần Đình Mẫn, quê ở Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế sống và làm ăn tại huyện Mường Phìn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, gia đình 7 người của ông trở về nước và được cách ly tại trường Quân sự tỉnh. Những ngày qua, gia đình ông và mọi người tại khu cách ly được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc chu đáo từ bữa ăn đến các sinh hoạt hàng ngày.

Các chiến sĩ chuẩn bị thức cơm trưa cho người cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Trần Đình Mẫn chia sẻ, sự quan tâm của các chiến sĩ, các tình nguyện viên, khiến cho những người con trở về quê nhà như ông cảm thấy xúc động: "Trong những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ rất quan tâm, cơm nước cho những người cách ly, một ngày 3 bữa, em bé thì cháo sữa. Tôi cũng cám ơn các chiến sĩ, các anh em bộ đội đã quan tâm đến những người cách ly vào đây".

Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế điều động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ hơn 1.400 công dân trong khu cách ly tập trung. Nhiều giáo viên, đoàn viên thanh niên cũng tình nguyện đến các khu cách ly, hỗ trợ bộ đội lo cơm nước cho các công dân.

Chuẩn bị cơm cho những người cách ly.

Chị Võ Thị Thu Ly, giáo viên trường tiểu học Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tình nguyện viên phục vụ những người cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: "Công việc của chúng em ở đây, hàng ngày sẽ chia làm 2 ca đều phục vụ nấu ăn. Ví dụ như rửa rau, chiên trứng… sau đó là chia các khẩu phần ăn này, bỏ vào hộp, còn công tác mà đưa đi sẽ có bên chỗ bộ đội đưa đi".

Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận và thực hiện cách ly hơn 1.400 công dân tại, trường Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề số 23, Trung đoàn 176 và Ký túc xá Trường Công thương…

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, phần lớn công dân ở các khu cách ly tập trung do đơn vị quản lý đều là người ở tỉnh Thừa Thiên Huế vừa trở về từ nước bạn Lào. Qua kiểm tra sức khỏe hằng ngày, tất cả các công dân này đều có sức khỏe ổn định. "Ở mỗi khu cách ly, chúng tôi tổ chức thành một hệ thống rất chặt chẽ và khoa học. Bảo đảm chăm sóc cho bà con từ tinh thần, sức khỏe và mọi mặt. Hàng ngày, tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, thông tin cho bà con về những tình hình mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước, khu vực và trên địa bàn tỉnh nhà. Tuyên truyền cho bà con để an tâm tư tưởng, cùng với lược lượng vũ trang để thực hiện tốt trong thời gian khu cách ly"./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tinh-quan-dan-trong-phong-chong-dich-covid19-1028999.vov