Tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) coi trọng hợp tác với các địa phương Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 3-4, tại thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các địa phương Việt Nam tăng cường hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Quảng Tây; đề nghị thời gian tới, hai bên tập trung triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10-2022) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12-2023); đề nghị Quảng Tây và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường giao lưu hữu nghị, trao đổi về lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng đảng, quản lý xã hội, phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: baoquocte.vn

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị tỉnh Quảng Tây tạo thuận lợi tối đa cho thông quan các cửa khẩu, nhất là đối với nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, nhằm góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho người nông dân Việt Nam và người tiêu dùng Trung Quốc; đẩy nhanh xây dựng hạ tầng cửa khẩu, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và hiệu suất thông quan tại các cặp cửa khẩu trên đất liền; hai bên cần thúc đẩy xây dựng kết nối hạ tầng đường sắt, đường bộ. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hai bên cần phối hợp chặt chẽ quản lý tốt biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước và các thỏa thuận liên quan.

Tán thành các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, đồng chí Lưu Ninh khẳng định tỉnh Quảng Tây đặc biệt coi trọng quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; đề nghị hai bên tận dụng tốt tiềm năng, thế mạnh và tính bổ sung lẫn nhau trong hợp tác, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi thông quan, thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh, đẩy mạnh hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/tinh-quang-tay-trung-quoc-coi-trong-hop-tac-voi-cac-dia-phuong-viet-nam-771262