Tỉnh táo khi mua căn hộ - câu chuyện muôn thuở

Bất động sản (BĐS) là sản phẩm thiết yếu gắn với cuộc sống của mỗi gia đình, thỏa mãn nhu cầu an cư, đồng thời là kênh đầu tư tích lũy truyền thống của người dân. Do đó, chọn mua căn hộ, đất nền, nhà phố hay bất cứ BĐS nào, người dân cần tìm hiểu thật kỹ, tránh việc 'tiền mất, tật mang', hoặc mua mà không ưng ý, không đáp ứng được trọn vẹn nhu cầu sử dụng.

Cuộc sống hiện đại đem lại cho con người nhiều sự tiện nghi, tuy nhiên, xã hội hiện đại luôn tồn tại song song nhiều mặt trái như áp lực trong công việc, học tập gia tăng, các khoản chi tiêu cho cá nhân và người thân ngày càng nhiều hơn, trong đó khoản tiết kiệm để mua nhà là nỗi trăn trở lớn nhất. Vì vậy, chọn mua căn hộ chung cư sẽ tiếp tục là xu hướng tất yếu của gia đình trẻ, người trẻ có thu nhập không cao.

Bốn yếu tố cơ bản khi chọn mua căn hộ

Đầu tiên là vị trí phù hợp với nhu cầu ở. Tâm lý chung của người dân khi chọn mua căn hộ là phải đáp ứng được thời gian di chuyển cho các sinh hoạt hằng ngày của mọi thành viên trong gia đình. Việc phải dành quá nhiều thời gian di chuyển sẽ là điểm trừ với các dự án tọa lạc tại vùng kém phát triển về hạ tầng giao thông. Vấn đề cần quan tâm tiếp theo khi tìm mua căn hộ là tính pháp lý của dự án, uy tín của chủ đầu tư và các đơn vị song hành cùng dự án như đơn vị thiết kế kiến trúc, đơn vị thi công, giám sát… Yếu tố thứ ba cần quan tâm là quy hoạch với đầy đủ các tiện ích nội khu; và yếu tố cuối cùng là phù hợp nguồn tài chính của gia đình.

Số người chưa có nhà riêng luôn chiếm tỷ lệ cao tại các đô thị lớn.

Từ cuối năm 2019, thị trường căn hộ khu Tây Bắc thành phố sôi nổi hơn trước thông tin dự án Picity High Park có diện tích gần 9ha được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư, đáp ứng được các yếu tố cơ bản khi mua căn hộ với nhiều người. Picity High Park tọa lạc ngay trung tâm hành chính quận 12, cách quốc lộ 1A chỉ 400m, nằm gần quốc lộ 22, quốc lộ 13. Từ dự án, cư dân không mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến các quận lân cận và nhiều tiện ích xung quanh, như: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghiệp 4, Ga Metro số 4, Mega Market Hiệp Phú, UBND quận 12, Vincom Gò Vấp, Bệnh viện Gò Vấp, sân bay Tân Sơn Nhất... Ngoài ra, cầu sắt An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật, nối liền quận 12 với quận Gò Vấp sắp hoàn thành sẽ giúp cư dân di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời giá trị BĐS nơi đây chắc chắn sẽ gia tăng nhanh chóng.

Mang đến tối đa tiện ích cho khách hàng

Mặc dù lần đầu tiên thực hiện dự án chung cư, nhưng tiền thân Tập đoàn Pi Group là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển BĐS. Trong quá trình phát triển, Pi Group không ngừng nỗ lực, cố gắng tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp tốt nhất, mang đến cho khách hàng một mái ấm lý tưởng.

Theo đó, chủ đầu tư đã chọn các đơn vị có uy tín trong ngành thiết kế kiến trúc như Công ty Humphreys & Partners Architects (HPA) - top 300 công ty kiến trúc hàng đầu tại Hoa Kỳ và Công ty Belt Collins International đến từ Hong Kong (Trung Quốc) - đơn vị có 30 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế cảnh quan. Về tổng thầu xây dựng, đơn vị giám sát công trình, Pi Group cũng cam kết chỉ sử dụng các đơn vị có uy tín và bề dày kinh nghiệm.

Về mặt pháp lý, Picity High Park đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, được chấp thuận đầu tư và dự kiến sắp tới đây sẽ được cấp phép xây dựng.

Picity High Park sở hữu quỹ đất gần 9ha nhưng được quy hoạch thành 6 block, cao từ 15-18 tầng, mật độ xây dựng chỉ chiếm 23% và 77% diện tích còn lại được quy hoạch phát triển với nhiều tiện ích nội khu như: Trường mầm non, trường tiểu học, khu thương mại với 135 căn shophouse, quảng trường, khu sinh hoạt cộng đồng, 3 hồ bơi tràn bờ, sân thể thao đa năng, phòng tập gym, đường chạy bộ, khu chụp hình selfie, khu nướng BBQ... Đặc biệt, chủ đầu tư dành 30.000m2 để phát triển mảng xanh trong toàn dự án.

Khu vực sảnh sang trọng, hiện đại tại Picity High Park.

So với căn hộ cùng phân cấp, Picity High Park có mức giá dễ chấp nhận khi chỉ cần trên dưới 2 tỷ đồng, cư dân đã có thể sở hữu căn hộ ưng ý từ 1 đến 3 phòng ngủ đạt chuẩn 4 sao. Chỉ cần có trong tay khoảng 500 triệu đồng, khách hàng đã có thể an tâm sở hữu căn hộ, vì dự án nhận được sự đồng hành của ngân hàng với mức cho vay 70% giá trị căn hộ, thời gian vay tối đa là 20 năm.

Thu Huyền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bat-dong-san/959035/tinh-tao-khi-mua-can-ho---cau-chuyen-muon-thuo