Tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai

Tối 6-1, tại Khu Di tích Lịch sử chiến thắng Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26-1-1960/26-1-2020).

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ Tịch nước; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố phía Nam...

 Các đại biểu dự lễ.

Các đại biểu dự lễ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phạm Viết Thanh nêu rõ, 60 năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Xứ ủy Nam Bộ, lực lượng vũ trang miền Đông phối hợp với quân, dân tỉnh Tây Ninh tổ chức trận tập kích vào căn cứ Tua Hai của quân đội Sài Gòn và giành thắng lợi giòn giã. Tác động của chiến thắng Tua Hai đã vượt khỏi phạm vi một trận đánh, trở thành “phát pháo lệnh” mở đầu cao trào vũ trang đồng khởi ở Tây Ninh và cả Nam Bộ, góp phần tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Chiến thắng Tua Hai không những góp phần khẳng định tính đúng đắn trong chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng thông qua Nghị quyết 15, mà còn là cơ sở để Đảng ta phát triển và hoàn thiện đường lối, phương thức, nghệ thuật đấu tranh cách mạng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Tỉnh Tây Ninh có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng “trung dũng, kiên cường. Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, tỉnh Tây Ninh đã trở thành “căn cứ địa của các cơ quan đầu não cách mạng miền Nam”. Nhiều căn cứ địa với những tên gọi, những mật danh đã trở thành huyền thoại, từ Chiến khu C, Chiến khu Dương Minh Châu đến Căn cứ R (Căn cứ Bắc Tây Ninh, Căn cứ Chàng Riệc, Căn cứ Phạm Hùng), Căn cứ Bời Lời (còn gọi là Mật khu Bời Lời, Mật khu C)... để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng miền Nam của Phân Liên Khu ủy miền Đông Nam Bộ và các cơ quan thuộc Xứ ủy Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp, của Trung ương Cục miền Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, các cơ quan tiền phương Miền trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lập nhiều chiến công to lớn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thời gian qua, tinh thần của chiến thắng Tua Hai vẫn ghi đậm trong mỗi con người Tây Ninh, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh. Phát huy truyền thống, những năm đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh đã đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó, tập trung trí tuệ, xác định đúng đắn chiến lược phát triển cùng lộ trình và bước đi phù hợp, tạo được bước đột phá mạnh mẽ để vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8,4% so với năm 2018, diện mạo đô thị, nông thôn được đổi mới; công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được triển khai có hiệu quả, đời sống nhân dân được cải thiện.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phát biểu tại biểu lễ, đồng chí Vương Đình Huệ đã biểu dương truyền thống, chiến công Tua Hai, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thời gian qua của tỉnh Tây Ninh và khẳng định, chiến thắng Tua Hai là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Những kinh nghiệm, bài học rút ra từ chiến thắng Tua Hai tiếp tục được kế thừa và phát huy có hiệu quả, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và vẫn cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp và tổ chức nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước vì vậy tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tiến công, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo xây dựng quốc phòng vững mạnh, công tác an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương giàu đẹp, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tinh-tay-ninh-to-chuc-le-ky-niem-60-nam-ngay-chien-thang-tua-hai-607137