'Tinh thần' của Hiroshima lan tỏa vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân

Nhật Bản kêu gọi từ bỏ thuyết răn đe bằng vũ khí hạt nhân dịp 78 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố Hiroshima.

Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị tượng đỉnh G7 tham quan Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình Hiroshima ngày 21/5. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 6/8, thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã đánh dấu 78 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố này, sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) hồi tháng 5.

Trong Tuyên bố Hòa bình được đưa ra tại buổi lễ ở Công viên Tưởng niệm Hòa bình, Thị trưởng Kazumi Matsui ca ngợi chuyến thăm lịch sử của các nhà lãnh đạo G7 tới công viên và bảo tàng bom nguyên tử của thành phố như một bằng chứng cho thấy "tinh thần" của Hiroshima đã lan tỏa đến các quan chức quốc tế, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách từ bỏ thuyết răn đe bằng vũ khí hạt nhân.

Thành phố cũng tổ chức lễ mặc niệm vào lúc 8h15 sáng, thời điểm chính xác khi quả bom nguyên tử được máy bay Enola Gay của Mỹ thả xuống và phát nổ vào ngày 6/8/1945, khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng tính đến cuối năm đó.

Là nhà lập pháp đại diện cho thành phố Hiroshima, Thủ tướng Kishida Fumio được xem là cầu nối đưa các nhà lãnh đạo G7 đến Hiroshima với mục tiêu thúc đẩy nỗ lực hiện thực hóa "một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

(theo Kyodo)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-than-cua-hiroshima-lan-toa-vi-mot-the-gioi-khong-co-vu-khi-hat-nhan-237310.html