Tinh thần của Khởi nghĩa Nam Kỳ mãi là niềm tự hào cho thế hệ trẻ hôm nay

Bảy mươi chín năm đã đi qua, nhưng tinh thần của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn luôn sống mãi với thời gian, vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung và các đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Ngã ba Giồng (ảnh: Hoài Nam)

Ngày 23/11, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2019). Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Võ Thị Dung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thành Trung.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ - một trong những sự kiện lịch sử hào hùng, oanh liệt trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, cả Nam kỳ rung chuyển dưới sự nổi dậy của quần chúng cách mạng. Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở 20/21 tỉnh, thành tại Nam kỳ, mạnh nhất ở Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long… Lực lượng vũ trang nhân dân đã nổi dậy tiến công địch ở các xã, tập kích nhiều đồn bót, tiến đánh và chiếm giữ một số quận lỵ, phá hỏng nhiều cầu đường… Cuộc khởi nghĩa kéo dài đến ngày 31/12/1940.

Riêng tại huyện Hóc Môn, Khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra đúng theo kế hoạch, đông đảo quần chúng nhân dân cùng lực lượng quân cách mạng tấn công, áp sát dinh lũy Quận trưởng Hóc Môn. Cùng thời điểm đó, quần chúng nhân dân, các lực lượng cách mạng ở các ấp, quận, lỵ xung quanh đã đồng loạt nổi trống, mõ, cổ vũ tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta, làm cho quân địch hoang mang, lo sợ và mất tinh thần kháng cự.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn Nguyễn Cư nhấn mạnh, tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng, mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp xâm lược; đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đóng góp cho thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Bảy mươi chín năm đã đi qua, nhưng tinh thần của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn luôn sống mãi với thời gian, vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt (ảnh: Long Hồ)

Phát huy tinh thần bất diệt của khởi nghĩa Nam kỳ, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn, đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển huyện Hóc Môn, và đã đạt được nhiều thành quả, chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; cùng nhau ra sức xây dựng huyện Hóc Môn ngày càng giàu đẹp, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Cư cho biết.

Thay mặt thế hệ trẻ, anh Nguyễn Lê Trọng Tâm, Bí thư Huyện đoàn Hóc Môn bày tỏ lòng tự hào và biết ơn các thế hệ cha ông đi trước, đã anh dũng chiến đấu và hi sinh để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất đất nước, để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong yên bình, hạnh phúc.

Tiếp bước truyền thống vẻ vang ấy, phát huy tinh thần cách mạng bất diệt của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, Bí thư Huyện đoàn Lê Trọng Tâm xin hứa sẽ biến quyết tâm thành hành động, biến lời hứa thành việc làm thực tế, phấn đấu để xứng đáng kỳ vọng của thế hệ đi trước. “Tinh thần ngày 23/11 mãi mãi là niềm tự hào, là bài học cách mạng vô giá để các thế hệ thanh niên Hóc Môn hôm nay và mai sau học tập noi theo”- Bí thư Huyện đoàn Lê Trọng Tâm khẳng định.

Dịp này, Huyện ủy huyện Hóc Môn trao 28 phần quà cho thân nhân các chiến sĩ tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và huyện Hóc Môn do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Ngã ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và tại Di tích Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn).

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của quê hương Hóc Môn - Bà Điểm trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của các chiến sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

V.Lê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/tinh-than-cua-khoi-nghia-nam-ky-mai-la-niem-tu-hao-cho-the-he-tre-hom-nay-543461.html