Tỉnh Thanh Hóa hiệp đồng tuyển quân năm 2024

Sáng 14/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển quân năm 2024. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Võ Quyết Thắng, Trưởng Phòng Quân lực, Quân khu 4 và các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2023, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2023 công tác tuyển quân đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, giao nhận quân đủ về số lượng, chất lượng; lễ giao, nhận quân được tổ chức nhanh gọn, long trọng, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thực sự là ngày hội tòng quân của toàn dân.

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ giao tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 441 công dân nhập ngũ vào Công an. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ tuyển, khám tuyển bước đầu đạt hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương “tròn khâu” từ địa phương với phương châm tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất bù đổi. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với những địa bàn khó khăn; ưu tiên tuyển chọn công dân có trình độ đại học, cao đẳng, công dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhập ngũ.

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các đơn vị nhận quân phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức hội nghị hiệp đồng, ghi phiếu tuyển chọn, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức cấp quân trang và tổ chức lễ giao, nhận quân đúng thời gian quy định; hạn chế thấp nhất quân số dự phòng, những trường hợp tuyển lẻ phải được sự đồng ý của Hội đồng nghĩa vụ cấp huyện và báo cáo cơ quan thường trực cấp tỉnh; thống nhất danh sách chặt chẽ, kiểm tra tiếp nhận hồ sơ, giải quyết những vướng mắc phát sinh; bảo đảm phương tiện vận chuyển tân binh theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành NVQS tại ngũ, các đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách và hồ sơ cho quân nhân trước khi về địa phương; thực hiện tốt quy định cấp thẻ học nghề cho quân nhân xuất ngũ và bàn giao quân về địa phương theo đúng quy định.

Các đơn vị ký kết tại hội nghị hiệp đồng tuyển quân.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân vào ngày 26/2/2024.

Nguyễn Thanh Hải (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/quoc-phong-an-ninh/tinh-thanh-hoa-hiep-dong-tuyen-quan-nam-2024/201902.htm