Tỉnh thành nào của Việt Nam có nhiều con sông chảy qua nhất?

Đây là địa phương thuộc vùng đồng bằng của nước ta. Do có nhiều con sông chảy qua, tỉnh thành này còn được biết đến với tên gọi 'thành phố trong sông' hay 'thành phố sông hồ'.

1. Tỉnh thành này có tên là gì?

Hải Phòng
Hà Nội
Đồng Nai
Cần Thơ

Chính xác

Không phải các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội mới là địa phương có nhiều con sông chảy qua nhất. Các con sông lớn, nhỏ đã chảy hàng nghìn năm, đem phù sa bồi đắp nên vùng châu thổ phì nhiêu và phát triển giao thương xung quanh thủ đô.

2. Con sông nào sau đây không chảy qua nội thành Hà Nội?

Sông Tô Lịch
Sông Tích
Sông Kim Ngưu
Sông Đuống

Chính xác

Hà Nội có nhiều con sông chảy trên địa bàn, bao gồm sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Nhuệ, sông Cầu, sông Đáy, sông Cà Lồ. Ngoài ra, 3 con sông Tô Lịch, Kim Ngưu và sông Tích chảy trong nội thành.

Sông Đuống khởi nguồn từ phía Bắc ngoại thành Hà Nội, từ xã Xuân Canh, huyện Đông Anh chảy qua tỉnh Bắc Ninh, đổ vào sông Thái Bình.

3. Hồ Gươm do con sông nào tạo nên?

Sông Hồng
Sông Nhuệ
Sông Đáy
Sông Đuống

Chính xác

Hầu hết các hồ nước tại Hà Nội đều là hồ tự nhiên, dấu tích của các khúc sông cổ. Trong đó, Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm là một phân lưu của sông Hồng, chảy qua khu vực hàng Đào, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt… Phần phân lưu rộng nhất chính là Hồ Hoàn Kiếm.

Thời Lê trung hưng, chúa Trịnh cho ngăn hồ thành hai phần, bao gồm hồ Tả Vọng và Hữu Vọng. Hồ Hữu Vọng được dùng làm nơi thao duyệt thủy quân triều đình. Đến thời vua Tự Đức, nhà Nguyễn, hồ Hữu Vọng có tên hồ Thủy Quân. Sau khi chiếm đóng Hà Nội, thực dân Pháp cho lấp hồ Hữu Vọng và chỉ để lại hồ Tả Vọng hay Hồ Hoàn Kiếm ngày nay.

4. Đâu là tên gọi của Hồ Tây trong lịch sử?

Hồ Lục Thủy
Đầm Xác Cáo
Hồ Thủy Quân
Đầm Kim Ngưu

Chính xác

Hồ Tây gắn liền với truyền thuyết về yêu tinh cáo chín đuôi, vì vậy Hồ Tây còn có tên gọi đầm Xác Cáo.

Theo sách “Lĩnh Nam chích quái”, có một con cáo chín đuôi trú ẩn tại khu vực Hồ Tây đã hàng nghìn năm. Nó hóa thành quỷ, hại rất nhiều mạng người, khiến nhân dân sợ hãi mà di tán.

Lạc Long Quân biết chuyện nên tìm đến trừ hại cho dân. Ngài đánh với hồ ly tinh nhiều trận ác liệt, cuối cùng, cáo chín đuôi bị diệt. Lạc Long Quân dâng nước sông Cái tràn vào phá hủy sào huyệt của con quái vật. Nước xoáy mạnh mấy ngày đêm, chỗ y sau sụt xuống thành đầm Xác Cáo hay Hồ Tây.

Ngoài ra, Hồ Tây còn có tên gọi khác như Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ…

5. Hồ Trúc Bạch là một phần của hồ nào sau đây?

Hồ Gươm
Hồ Tây
Hồ Bảy Mẫu
Hồ Linh Đàm

Chính xác

Theo sách “Hồ Tây chí”, Hồ Trúc Bạch chính là một phần của Hồ Tây. Hồ được tạo thành sau khi nhân dân đắp đê ngăn góc Đông Nam Hồ Tây để nuôi cá.

Phía Nam hồ có làng Trúc Yên chuyên làm mành, trồng rất nhiều trúc, nên họ được đặt tên Trúc Bạch.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tinh-thanh-nao-cua-viet-nam-co-nhieu-con-song-chay-qua-nhat-2145756.html