Tỉnh, thành nào của Việt Nam được mệnh danh là Tây Đô?

Đây là một tỉnh thành thuộc vùng Tây Nam Bộ. Nhờ ví trí quan trọng, nơi đây được biết đến với biệt danh Tây Đô.

1. Tỉnh thành nào của Việt Nam được mệnh danh là Tây Đô?

Đồng Tháp
Vĩnh Long
Cần Thơ
Hậu Giang

Chính xác

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở hữu ngạn sông Hậu. Từ thời Pháp thuộc, Cần Thơ đã là thủ phủ của miền Tây Nam Bộ.

Sau khi thống nhất đất nước, Cần Thơ vẫn là trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài đặc trưng về địa lý giúp kết nối các tỉnh thành lân cận, Cần Thơ còn được biết đến như một đô thị sông nước. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt thuận tiện cho tàu thuyền di chuyển và phát triển nông nghiệp, cây ăn trái.

Cần Thơ được nhân dân trong vùng gọi với tên Tây Đô, tức thành phố lớn của miền Tây.

2. Cần Thơ được đề cập lần đầu trong những tài liệu cổ về lịch sử Việt Nam với tên gì?

Trấn Giang
Trấn Di
Hà Tiên
Dinh Long Hồ

Chính xác

Cần Thơ lần đầu xuất hiện trên bản đồ nước ta từ năm 1739 với tên gọi Trấn Giang.

Năm 1708, Mạc Cửu, một lãnh đạo di dân gốc Hoa dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Bấy giờ, Cần Thơ vẫn chưa là một đơn vị hành chính của Hà Tiên.

Sau khi Mạc Cửu mất, con trai ông là Mạc Thiên Tứ nối nghiệp cha. Mạc Thiên Tứ cho khai phá thêm vùng hữu ngạn sông Hậu. Năm 1739, ông thành lập 4 vùng đất mới và sáp nhập vào Hà Tiên, bao gồm: Trấn Giang (Cần Thơ), Trấn Di (Bắc Bạc Liêu), Kiên Giang (Rạch Giá) và Long Xuyên (Cà Mau).

3. Cần Thơ chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ năm nào?

1983
1993
2003
2013

Chính xác

Ngày 26/11/2003, Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới một số tỉnh. Theo đó, tỉnh Cần Thơ được chia làm thành phố Cần Thơ (trực thuộc Trung ương) và tỉnh Hậu Giang.

Năm 2004, thành phố Cần Thơ thành lập các quận bao gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn. Các huyện bao gồm: Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt.

Tới năm 2009, thành phố Cần Thơ chính thức được công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, ngang với Hải Phòng và Đà Nẵng.

4. Quận nào là trung tâm của thành phố Cần Thơ?

Ninh Kiều
Bình Thủy
Ô Môn
Cái Răng

Chính xác

Nếu Cần Thơ là thủ phủ miền Tây Nam Bộ thì quận Ninh Kiều lại là trung tâm thành phố Cần Thơ.

Tại đây tập trung hầu hết các cơ quan hành chính, kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục của địa phương. Quận Ninh Kiều cũng nổi tiếng với bến Ninh Kiều. Hình thành từ thế kỷ XIX, bến Ninh Kiều là địa danh du lịch được nhiều du khách ghé thăm.

Năm 2022, quận Ninh Kiều góp phần giúp thành phố Cần Thơ đứng thứ 2 về tăng trưởng kinh tế tại Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 6 cả nước.

5. Tỉnh nào của Việt Nam cũng có địa danh Tây Đô?

Nghệ An
Thanh Hóa
Hà Tĩnh
Bình Thuận

Chính xác

Tây Đô cũng là tên gọi của thành nhà Hồ, thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Năm 1397, thành Tây Đô được Hồ Quý Ly chỉ huy xây dựng. Không lâu sau đó, vào năm 1400, Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập ra nhà Hồ.

Thành Tây Đô là công trình kiến trúc độc đáo làm bằng đá, được hoàn thành trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 3 tháng. Hiện tại, hơn 600 năm trôi qua nhưng nhiều đoạn thành vẫn còn khá nguyên vẹn.

Năm 2011, thành Tây Đô được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, thành cũng thuộc 1 trong 62 di tích đặc biệt cấp Quốc gia.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tinh-thanh-nao-cua-viet-nam-duoc-menh-danh-la-tay-do-2138698.html