Tình thế bế tắc của đàm phán thương mại Mỹ - Trung tạm thời được cứu

Phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: 'Cái tôi có thể nói với bạn chính là phái đoàn làm việc của Trung Quốc vẫn đang chuẩn bị đến Mỹ để tham gia các cuộc đàm phán thương mại'.

Phó Thủ tướng Trung Quốc - ông Lưu Hạc - Ảnh: Bloomberg

Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết căng thẳng thương mại kéo dài cả năm qua dường như đã có “phao cứu sinh” trong ngày thứ Hai. Phía Bắc Kinh dường như khá bối rối trong việc phản ứng lại với dòng trạng thái trên Twitter mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trong cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định rằng quan chức Trung Quốc vẫn có kế hoạch đến Mỹ để tham gia vòng đàm phán tiếp theo, thế nhưng phía Trung Quốc không thể xác nhận được chắc chắn việc đó sẽ diễn ra khi nào khi có dấu hiệu cho thấy đang có sự cân nhắc lại.

Cùng lúc đó, việc truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin về lời đe dọa của Tổng thống Trump không khỏi khiến giới đầu tư lo lắng khi mà thị trường chứng khoán và đồng nhân dân tệ không ngừng giảm giá bởi lo ngại chiến tranh thương mại đang ngày một tồi tệ hơn.

Phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Giờ đây chúng tôi đang cố gắng có thêm thông tin về tình hình. Cái tôi có thể nói với bạn chính là phái đoàn làm việc của Trung Quốc vẫn đang chuẩn bị đến Mỹ để tham gia các cuộc đàm phán thương mại”.

Chuyên gia kinh tế cao cấp tại Maybank Kim Eng ở Singapore, ông Chua Hak Bin, nhận định: “Rủi ro của cuộc chiến thương mại toàn diện đang tăng lên. Sự đe dọa của Tổng thống Trump có thể phản đòn bởi Trung Quốc chẳng muốn đàm phán khi bị “dí súng vào đầu”.”

Nhà đầu tư toàn cầu bán mạnh cổ phiếu, giá trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng sau thông tin trên. Đồng nhân dân tệ giảm giá cùng với giá dầu. Các chỉ số tương lai của chỉ số S&P 500 giảm khoảng 2,2% và phát đi tín hiệu về một tuần đầy khó khăn của thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm còn chứng khoán Trung Quốc đi xuống mạnh.

Hiện chưa thể rõ Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa vì ông thực sự lo lắng hay đó chỉ là chiến lược đàm phán. Trước đó phía Mỹ đã nhắm đến việc sẽ chốt được thỏa thuận vào ngày 10/5/2019 để rồi sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc có thể chốt được thỏa thuận trước thời điểm cuối tháng 5/2019.

Từ năm ngoái đến nay, Trung Quốc và Mỹ đã không ngừng có các cuộc đối thoại căng thẳng nhằm hướng đến thỏa thuận để giải quyết những lo lắng từ phía Mỹ về thặng dư thương mại mà phía Trung Quốc đang có với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký kết thỏa thuận “đình chiến” vào ngày 1/12/2018 nhằm để hai bên có thêm thời gian đàm phán.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/tinh-the-be-tac-cua-dam-phan-thuong-mai-my-trung-tam-thoi-duoc-cuu-3505312.html