Tình thế của Nga và Ukraine trong các cuộc giao tranh mùa đông khắc nghiệt

Khi cái lạnh của mùa đông ập đến và nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ âm 4,8 độ đến 2 độ C, quân đội của cả Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của xung đột.

Nhiệt độ đóng băng có thể cản trở hoạt động của các vũ khí và trang thiết bị. Đạn dược có thể giảm tốc độ phản ứng và độ chính xác, cũng như cần có số lượng nhiều hơn. Sự hao mòn thiết bị ngày càng gia tăng trong khi "vòng đời" của vũ khí giảm bớt, dẫn đến việc cần tăng cường bảo trì - hoạt động sẽ trở nên khó khăn hơn trong mùa đông.

Các UAV, đặc biệt là các UAV cỡ nhỏ dân dụng như dòng DJI Mavic mà quân đội Ukraine đang sử dụng sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận hành khi nhiệt độ xuống thấp, gió hoặc tuyết, đồng thời giảm cả khả năng trinh sát.

Binh lính thuộc Lữ đoàn Tấn công trên không 80 của Ukraine khai hỏa lựu pháo M119 về phía Nga gần Bakhmut. Ảnh: Reuters

Những điều kiện thời tiết trên cũng hạn chế hoạt động và việc sử dụng của các phương tiện hạng nặng như xe tăng và pháo, đặc biệt là pháo kéo. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến dịch quân sự bởi tính di động đóng vai trò quan trọng trong tác chiến để quân đội có thể tiến công hay rút lui. Thời tiết mùa đông có nguy cơ sẽ "đóng băng" tiền tuyến.

Tình thế của Nga và Ukraine

Điều kiện thời tiết mùa đông, tuyết và việc thiếu độ che phủ của cây cối đã yêu cầu các kiểu ngụy trang mới để ngăn cản việc bị đối phương phát hiện. Một nhân tố hạn chế khác trong mùa đông là nguy cơ các binh lính bị hạ thân nhiệt và lạnh cóng.

Ngoài tác động đến thể chất, thời tiết ẩm ướt và lạnh giá có thể ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính. Các nhà quan sát cho rằng không nên đánh giá thấp yếu tố tâm lý bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu.

Để tránh điều này, việc áp dụng các biện pháp chuẩn bị cho cả binh lính và trang thiết bị là điều cần thiết bởi có lẽ vẫn còn một chặng đường dài để quyết định thành công trong các chiến dịch mùa đông. Điều đó bao gồm không chỉ việc thay đổi binh phục mà còn cả việc huấn luyện để chiến đấu trong mùa đông cũng như chuẩn bị các trang thiết bị khi nhiệt độ lạnh giá.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã chuẩn bị để tiếp tục chiến dịch quân sự trong mùa đông. Các quan chức Nga cũng khẳng định họ đã chuẩn bị cho tác chiến mùa đông với việc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thăm quân đội đóng ở phía Nam Donetsk để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Với Ukraine, có lẽ khó khăn lớn nhất không phải là thời tiết lạnh giá mà là các cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy. Điều này có thể tác động sâu sắc đến các chiến dịch quân sự bởi việc thiếu điện có thể làm giảm khả năng liên lạc cũng như hoạt động của các bệnh viện dã chiến. Đó là lý do tại sao Tổng thống Zelensky nhấn mạnh cần phải lắp đặt thêm các hệ thống phòng không để ngăn cản việc quân đội Nga phá hủy mạng lưới điện của Ukraine.

Nếu các cơ sở hạ tầng năng lượng được bảo vệ, phía Ukraine khẳng định sẽ không vấp phải bất kỳ khó khăn nào. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov cho biết mùa đông không ảnh hưởng đến Ukraine và Nga bởi cả hai đều đã quen với các điều kiện này.

Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Mặt trận phía Nam Alexander Tarnavsky cũng có đồng quan điểm với ông Budanov khi cho rằng quân đội Ukraine chủ yếu đi bộ thay vì di chuyển bằng các phương tiện hạng nặng. Đó là lý do tại sao thời tiết hầu như không có tác động tới các chiến dịch của họ.

Trong khi mưa tuyết có thể cản trở khả năng di chuyển của các phương tiện hạng nặng như xe tăng thì Ukraine hoạt động với những đội quân bộ binh nhỏ và sử dụng các phương tiện nhẹ hơn. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng mùa đông sẽ là phép thử ý chí cho Ukraine.

Nga đã tăng cường nỗ lực đáng kể để đảm bảo quân đội nước này có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong nhiều năm qua, họ đã được triển khai tới Bắc Cực để tham gia các cuộc tập trận quân sự. Chủ đề tác chiến mùa đông cũng được thảo luận rộng rãi giữa các quan chức quân sự Nga.

Tương lai xung đột

Các nhà phân tích Nga và phương Tây đều cho rằng, trong mùa đông, cả hai bên đều sẽ sử dụng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở hạ tầng và tuyến tiếp tế quan trọng phía sau tiền tuyến của đối phương. Dù vậy, việc kế hoạch này có tác động thế nào và liệu các cuộc giao tranh lớn sẽ diễn ra ở đâu vẫn chưa rõ ràng.

Một khả năng xảy ra là Ukraine sẽ tiếp tục tiến công theo hướng Tokmak ở Zaporizhzhia và cố gắng bao vây Bakhmut trong khi Nga duy trì sức ép lên các khu vực trung tâm quan trọng của Kupyansk thuộc khu vực Kharkiv và Avdiivka ở phía Đông Donetsk. Ukraine sẽ muốn ngăn cản Nga giành thêm lãnh thổ trong khi tiếp tục cuộc phản công.

Tương lai cuộc xung đột này phần lớn sẽ không phụ thuộc vào thời tiết mà phụ thuộc vào ý chí chính trị và khả năng sẵn có về nguồn lực. Với Ukraine, kết quả các chiến dịch mùa đông của nước này sẽ phụ thuộc vào ý chí của đối phương, khả năng và mức độ sẵn sàng cung cấp đạn dược của phương Tây. Đây có lẽ là một thách thức với Kiev, nhất là giữa bối cảnh chính trường Mỹ chia rẽ sâu sắc về các gói viện trợ cho Ukraine trong khi xung đột ở Trung Đông giữa Israel và lực lượng Hamas không ngừng leo thang.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: The Conversation

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/tinh-the-cua-nga-va-ukraine-trong-cac-cuoc-giao-tranh-mua-dong-khac-nghiet-post1056965.vov