Tình tiết bất ngờ trong vụ giả nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh ở Hà Nội

Tuyến thông báo với gia đình rằng cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, nên phải đưa đi kiểm tra.

Liên quan đến vụ giả làm nhân viên y tế để bắt cóc trẻ, lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội thông tin, hôm 19-8, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi) là người địa phương đã mặc áo blouse trắng, nhưng không phải loại áo của bệnh viện, giả vờ thăm khám cho tất cả trẻ sơ sinh tại khoa.

Khi đến buồng của chị NTH (39 tuổi), Tuyến thông báo với gia đình rằng cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, nên phải đưa đi kiểm tra.

May mắn, khi đó bà của cháu bé đã cẩn thận đi theo nghi phạm. Điều này khiến nghi phạm bị bối rối. Tuyến sau đó đi lung tung và cuối cùng vào phòng mổ.

"Đúng lúc đó, bác sĩ phó khoa Sản lại đang ở trong phòng mổ. Cảm thấy có điều bất thường, bác sĩ này đã bế lại cháu bé. Nghi phạm bị phát hiện sau đó cũng liền bỏ chạy" - vị lãnh đạo bệnh viện chia sẻ.

Tuy vậy, bảo vệ của bệnh viện đã bắt giữ được Tuyến khi nghi phạm tìm cách bỏ trốn.

Lãnh đạo bệnh viện cũng nhận định, đây là vụ việc này có tính chất nghiêm trọng, rất may vị phó khoa Sản nhanh nhạy và có nghiệp vụ tốt đã phát hiện vụ việc.

Hiện Công an đã tạm giữ hình sự đối với Tuyến để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tinh-tiet-bat-ngo-trong-vu-gia-nhan-vien-y-te-bat-coc-tre-so-sinh-o-ha-noi-post694915.html