Tình tiết bất ngờ vụ 2 'nhà báo dỏm' tống tiền công an

Trong lúc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 'nhà báo dỏm' tống tiền công an giao thông thì lại có thêm nạn nhân đến tố cáo hành vi của các đối tượng.

Sáng nay 9/8, thông tin với PV Kiến Thức quá trình điều tra vụ "nhà báo dỏm" tống tiền công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Dũng (54 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Văn Uẩn (39 tuổi, quê tỉnh ĐắkLắk) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

2 kẻ giả danh nhà báo tống tiền CSGT.

2 kẻ giả danh nhà báo tống tiền CSGT.

Đây là 2 nghi can xưng là “nhà báo”, cho rằng đã quay clip có sai phạm của CSGT rồi "tống tiền" CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đòi đưa số tiền 250 triệu đồng, nếu không sẽ đăng bài và đưa vụ việc đến Ban Nội chính tỉnh Tiền Giang.

Chiều 29/7, khi các đối tượng đang nhận tiền cưỡng đoạt tại địa bàn huyện Bình Chánh, TP HCM thì bị nhà chức trách bắt quả tang.

Điều đáng nói là ngay trong ngày CQĐT ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng thì xuất hiện chủ cơ sở dịch vụ cho thuê ôtô ở tỉnh ĐắkLắk đến Công an tỉnh Tiền Giang trình báo bị nhóm người tự xưng là nhà báo đến thuê ôtô đi “tác nghiệp” gấp.

Đây là phương tiện Dũng và Uẩn cùng đồng phạm đã sử dụng khi cưỡng đoạt tài sản, đang bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ để điều tra.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tinh-tiet-bat-ngo-vu-2-nha-bao-dom-tong-tien-cong-an-1097521.html