Tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình với cụ bà 73 tuổi cắt vào chân khiến hàng xóm tử vong

Mâu thuẫn trong khi tranh giành mương nước của đám ruộng, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Cụ bà 73 tuổi dùng liềm cắt vào chân, tay của cụ ông hàng xóm khiến người này mất máu và tử vong sau đó. Ở tuổi 'thất thập cổ lai hy' lại gây ra án mạng, vậy cụ bà này có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Công an tỉnh Bắc Giang đang vào cuộc điều tra vụ án cụ bà Nguyễn Thị Nga (SN 1945, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) có hành vi dùng liềm cắt vào chân, tay khiến ông Nguyễn Đức L. (SN 1955, hàng xóm) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, gia đình bà Nga và gia đình ông L. được giao khu đất ở cánh đồng thuộc thôn Thượng để chăn nuôi sản xuất. Khoảng 15h ngày 8/4, tại cánh đồng thôn Thượng, ông Nguyễn Văn Ban (70 tuổi, chồng bà Nga) và bà Nga xảy ra mâu thuẫn cãi vã với ông Nguyễn Văn L. vì tranh chấp rãnh nước giữa khu đất của hai gia đình.

Cụ bà 73 tuổi tại cơ quan công an

Cụ bà 73 tuổi tại cơ quan công an

Sau vài lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Sau khi đẩy bà Nga ngã xuống đất, ông L. bị bà Nga dùng dao tấn công, cắt cẳng chân và cẳng tay khiến ông L. mất máu rất nhiều và tử vong sau đó.

Theo luật gia Bùi Đình Ứng, căn cứ vào nội dung mà cơ quan công an bước đầu cung cấp, hành vi của bà Nga dùng liềm cắt chân, cắt tay khiến ông L. mất máu và tử vong có dấu hiệu của tội Giết người được quy định tại Điều 123, BLHS 2015. Hai người đã có mâu thuẫn từ trước liên quan đến tranh chấp rãnh nước và ngày 8/4 lại xảy ra tranh chấp dẫn đến xô xát đánh nhau và hậu quả khiến ông L. tử vong. Khung hình phạt của tội danh này lên đến tử hình.

Bà Nga sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Luật gia Ứng cho rằng, theo quy định pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và vì vậy, người già phạm tội vẫn bị truy tố trước pháp luật. Tuy nhiên, với tính nhân đạo của pháp luật nước ta, trong ứng xử với người già phạm tội có những tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Điểm 0, khoản 1, Điều 51, BLHS 2015 quy định, người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên được xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Điều 64, BLHS quy định, người đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì tòa án có thể xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Ngoài ra, người từ đủ 70 tuổi trở lên đã chấp hành ít nhất 1/3 hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn thì được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: Phạm tội lần đầu, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt, đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên. Có nơi cư trú rõ ràng, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí, các nghĩa vụ bồi thường dân sự (Điều 66, BLHS 2015).

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tinh-tiet-giam-nhe-vu-ba-73-tuoi-cat-vao-chan-lam-chet-hang-xom-a366183.html