Tình tiết mới nhất vụ án bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn chết ở Hưng Yên

Cảnh sát nhận định việc bé trai bị chó cắn chết có dấu hiệu hình sự nên khởi tố để điều tra.

4 con chó dữ trong số đàn chó của bà An. Ảnh: Thanh niên

4 con chó dữ trong số đàn chó của bà An. Ảnh: Thanh niên

Ngày 9/5, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết vừa khởi tố vụ án "Vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính", theo điều 129 Bộ luật Hình sự 2015, để điều tra việc bé trai bị đàn chó cắn tử vong.

Chiều 3/4, sau khi tan học, nhóm học sinh trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện. Chơi xong, bé trai 7 tuổi về nhà trọ gần đó thì bị đàn chó lao vào cắn.

Bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn và không qua khỏi sau đó.

Bé trai bị đàn chó cắn tử vong là con thứ hai, trên cháu có chị gái học lớp bốn và dưới là bé gái một tuổi. Bố mẹ cháu quê ở Bắc Ninh, thuê hai gian nhà ngang của bà An để làm đậu phụ, được 15 năm nay.

Theo thống kê của Cục Thú y, hiện tổng đàn chó trên cả nước khoảng hơn 7 triệu con. Mỗi năm, cả nước có hàng trăm nghìn người bị chó cắn, phải đi điều trị dự phòng và khoảng 80 - 100 người tử vong do bệnh dại.

Đáng nói là đa phần các hộ nuôi chó thường thả rông, chủ nuôi chó chưa chấp hành đầy đủ việc tiêm phòng, giá vắc xin còn cao nên tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại tính trên tổng đàn chó vẫn còn thấp.

Thừa Ngân - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tinh-tiet-moi-nhat-vu-an-be-trai-7-tuoi-bi-dan-cho-can-chet-o-hung-yen-66748-3.html