Tình tiết mới vụ chủ nhà nghỉ ở Hà Nội nghi bị chồng kém 4 tuổi sát hại, phi tang xác xuống sông Hồng

Liên quan đến nghi án chủ nhà nghỉ ở Hà Nội bị chồng kém 4 tuổi sát hại, phi tang xác xuống sông Hồng, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 bốn tháng đối với Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1964, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị Hương (sinh năm 1960, quê ở Kỳ Sơn, Hòa Bình, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), vợ của bị can.

Theo báo TTXVN, ngày 1/2 (ngày 27 tháng Chạp), nhân viên nhà nghỉ Đ. (có địa chỉ tại thị trấn Xuân Mai) đã đến cơ quan công an trình báo về việc chủ nhà nghỉ là bà Đặng Thị Hương mất tích.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tìm thấy vết máu trên xe ô tô của chồng bà Hương là ông Đỗ Ngọc Anh. Bị triệu tập lên cơ quan công an, ông Ngọc Anh đã khai nhận ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống sông Hồng.

Nhà nghỉ nơi được cho là hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Báo Công Lý

Nhà nghỉ nơi được cho là hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Báo Công Lý

Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, bà Hương là chủ chuỗi nhà nghỉ Đ. trên địa bàn thị trấn Xuân Mai. Bà Hương đã lập gia đình và ly hôn với người chồng cũ nhiều năm. Đến năm 2017, bà Hương tái hôn với ông Đỗ Ngọc Anh- người đàn ông góa vợ từ nhiều năm.

Sau khi kết hôn, ông Ngọc Anh thường xuyên đi lại và ở hai nơi, vài ngày ở bên huyện Đông Anh, vài ngày lại về thị trấn Xuân Mai. Hằng ngày, bà Hương ở tại nhà nghỉ Hoa Anh Đào cơ sở I và đây cũng là nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng theo nguồn tin trên, cách đây mấy tháng, ông Ngọc Anh mua một chiếc ô tô giá 1,6 tỷ đồng, nhưng để bà Hương đứng tên chủ xe. Trong những ngày ông Ngọc Anh đi vắng, bà Hương đã bán chiếc ô tô để lấy tiền chi tiêu cá nhân mà không hỏi ý kiến chồng. Vì vậy 2 vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn.

Hiện gia đình và cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể bà Hương.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tinh-tiet-moi-vu-chu-nha-nghi-o-ha-noi-nghi-bi-chong-kem-4-tuoi-sat-hai-phi-tang-xac-xuong-song-hong-a263098.html