Tình tiết mới vụ hiệu trưởng dâm ô học sinh nam

Vụ hiệu trưởng dâm ô học sinh nam: Nữ giáo viên phủ nhận dắt mối; Xác minh, xử lý nghiêm vụ thầy giáo cưỡng bức nữ sinh lớp 8; Giáo viên mầm non phải sử dụng được một ngoại ngữ hay xôn xao bớt xén suất ăn học sinh, miếng giò bé như cục tẩy ở Hà Nội là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

ô giáo NG. phủ nhận tin đồn dẫn các nam sinh lên phòng để hiệu trưởng xâm hại. Ảnh cắt từ clip.

ô giáo NG. phủ nhận tin đồn dẫn các nam sinh lên phòng để hiệu trưởng xâm hại. Ảnh cắt từ clip.

Vụ hiệu trưởng dâm ô học sinh nam: Nữ giáo viên phủ nhận dắt mối

Một học sinh từng là nạn nhân của ông Đinh Bằng My nói thường được một cô giáo trong trường tên Ng. gọi lên phòng thầy hiệu trưởng. Tuy nhiên, trả lời báo chí, cô giáo này đã phủ nhận tin đồn việc mình dẫn các nam sinh lên phòng để hiệu trưởng xâm hại. (xem chi tiết)

Xác minh, xử lý nghiêm vụ thầy giáo cưỡng bức nữ sinh lớp 8

Chiều ngày 21/12, Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT Gia Lai xác minh, báo cáo sự việc có hành vi vi phạm đạo đức của giáo viên ở Trường THCS tại Gia Lai. (xem chi tiết)

Giáo viên mầm non phải sử dụng được một ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non với 5 tiêu chuẩn. Theo đó, giáo viên mầm non phải sử dụng được một ngoại ngữ. (xem chi tiết)

Theo thông tư mới này, giáo viên mầm non phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn về phẩm chất; chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng; sử dụng ngoại ngữ trong công việc. (xem chi tiết)

Học sinh đánh thầy giáo nhập viện

Khi đang lên cầu thang tầng 2 của trường, thầy giáo Lê Quang Khanh bất ngờ bị một nam học sinh của trường dùng gậy đánh tới tấp vào đầu và mặt khiến thầy giáo này phải được đưa đi cấp cứu.

Sáng 18/12, ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định xác nhận vụ việc một thầy giáo trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, Bình Định) bị một học sinh đánh ngay tại trường. (xem chi tiết)

Hà Nội: Xôn xao bớt xén suất ăn học sinh, miếng giò bé như cục tẩy

Liên quan đến sự việc, phụ huynh phản ánh Trường tiểu học Sài Đồng, quận Long Biên (Hà Nội) cho học sinh ăn bữa trưa đạm bạc, miếng giò bé như cục tẩy đã được UBND Quận kiểm tra, báo cáo. Theo đó, đoàn đã lấy suất ăn để định lượng calo và kiểm tra an toàn thực phẩm. (xem chi tiết)

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát cắt các cuộc thi 'vô bổ'

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang rà soát và sẽ cắt những cuộc thi không nâng cao chất lượng giáo dục, thậm chí còn đang tạo gánh nặng, áp lực cho giáo viên. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT không công nhận bằng Tiến sĩ của Hiệu trưởng Huflit

Cục Quản lý chất lượng (thuộc Bộ GD&ĐT) vừa có công văn gửi trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM (Huflit) về việc không công nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ của ông Trần Quang Nam, hiệu trưởng trường này. (xem chi tiết)

'Thần đồng' Đỗ Nhật Nam nhận học bổng ĐH Mỹ trị giá gần 72.000 USD

Bà Phan Hồ Điệp, mẹ của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam vừa chia sẻ, con trai vừa nhận được học bổng của Trường ĐH Pomona, một trong 10 trường ĐH được yêu thích của Mỹ trị giá 71.900 USD/năm. (xem chi tiết)

Đỗ Hợp (tổng hợp)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/tinh-tiet-moi-vu-hieu-truong-dam-o-hoc-sinh-nam-1359313.tpo