Tình tiết mới vụ nữ tiếp viên 16 tuổi đâm chết khách vì bị đánh, lật kèo tiền bo

Nữ tiếp viên 16 tuổi cầm dao đâm chết khách vì bị đánh và lật kèo tiền bo đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang chiều nay cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) về hành vi “Giết người”.

Nữ tiếp viên 16 tuổi này được xác định đâm chết khách vì bị đánh và lật kèo tiền bo.

Phương Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Phương Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phương Anh là nhân viên của cơ sở massage 77 trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

Khoảng 18h hôm 24/12, Phương Anh được lễ tân sắp xếp đến phòng 203 để massage cho Lâm Thanh Hải (31 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang).

Thời điểm này Hải đã say rượu. Theo thỏa thuận, Phương Anh massage “thư giãn” cho Hải với giá 500 nghìn đồng.

Tuy nhiên, sau khi massage "thư giãn" xong, Hải tỉnh dậy thì lật kèo chỉ đồng ý "bo" cho Phương Anh 250 nghìn.

Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi nhận tiền, Phương Anh xuống chỗ đậu xe, mở cốp lấy con dao Thái Lan cầm trên tay, định đi vào cắt bông phấn cho đỡ tức. Lúc này, Hải từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa rút sợi dây thắt lưng và chửi mắng Phương Anh.

Khi đến gần, Hải dùng dây nịt đánh Phương Anh. Phương Anh một tay đỡ, tay còn lại cầm dao đâm vào mạn sườn trái của Hải. Hải ngã gục tại chỗ và tử vong.

Thiện Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/them-tinh-tiet-vu-nu-tiep-vien-dam-chet-khach-vi-bi-lat-keo-tien-bo-604960.html