Tình tiết quan trọng vụ chồng bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị 'tấn công thô bạo' bằng búa

CNN ngày 29/10 cho biết, một đối tượng đã đột nhập vào tư gia của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 28/10 (giờ địa phương) và 'tấn công thô bạo' chồng của bà trong khi cố gắng tìm kiếm bà. Theo một nguồn thạo tin, dù bị tấn công nhưng ông Paul Pelosi đã kịp thực hiện một hành động quan trọng.

Nguồn thạo tin chia sẻ với CNN rằng, khi sự việc xảy ra, ông Paul Pelosi (82 tuổi) đã ngay lập tức gọi cho 911 - đường dây nóng của cảnh sát Mỹ, bật loa ngoài và giấu chiếc điện thoại, để người điều phối ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy toàn bộ sự việc và tới ứng cứu.

Giới chuyên gia đánh giá, hành động này của ông Paul Pelosi trong lúc tình thế cấp bách là rất đúng đắn và là cơ sở để phía cảnh sát làm rõ vụ việc một cách sớm nhất.

Bà Nancy Pelosi và chồng Paul Pelosi. Ảnh: AP.

Bà Nancy Pelosi và chồng Paul Pelosi. Ảnh: AP.

Trong một cuộc họp báo về vụ việc, cảnh sát trưởng San Francisco William Scott thông tin, kẻ tấn công được xác định là David Depape (42 tuổi). Hắn đã dùng búa tấn công vào đầu ông Paul Pelosi khi cố gắng trói tay ông và hét lớn "bà Nancy ở đâu, bà Nancy đang ở đâu". Tới khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, đối tượng này cho biết "vẫn đang đợi Chủ tịch Hạ viện".

Cảnh sát trưởng Scott nhấn mạnh: "Đây không phải là hành động ngẫu nhiên. Đó là vụ tấn công có chủ đích. Đối tượng vẫn đang trong bệnh viện để được điều trị một số vết thương nhưng sẽ bị bắt với cáo buộc cố ý giết người nhưng bất thành, trộm cắp cũng như một số tội danh khác".

Trước đó, tờ Wall Street Journal cho biết David Depape từng thể hiện quan điểm cực hữu trên mạng xã hội, trong đó có thuyết âm mưu về COVID-19.

Khu vực xung quanh tư dinh của gia đình Pelosi được phong tỏa. Ảnh: AP.

Hiện tại, bà Nancy Pelosi cùng 5 người con đã lên đường về San Francisco để chăm sóc cho ông Paul Pelosi bởi ông vừa trải qua cuộc phẫu thuật nhằm xử lý vết nứt trên hộp sọ. Ông cũng bị thương nghiêm trọng ở cánh tay và bàn tay phải. "Ông ấy sẽ sớm bình phục hoàn toàn", phát ngôn viên của bà Pelosi nói.

Về phía Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden gọi vụ tấn công là "hành vi đáng khinh bỉ", đồng thời lên án bạo lực chính trị tại Mỹ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chỉ chưa đầy 2 tuần nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Gần đây, các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng đã ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra những vụ tấn công bạo lực vì lý do chính trị. Theo số liệu của cảnh sát quốc hội Mỹ, số lời đe dọa nhằm vào các nghị sĩ Mỹ trong năm 2021 tăng lên gần 10.000, gấp hơn 2 lần so với năm 2017.

Được biết, ông Paul Pelosi (82 tuổi) sở hữu một công ty môi giới chứng khoán và bất động sản có trụ sở tại San Francisco. Chủ tịch Hạ viện Mỹ và chồng gặp nhau tại Đại học Georgetown và kết hôn năm 1963.

Vào tháng 8 vừa qua, ông trở thành tâm điểm chú ý khi bị phạt 5 ngày tù cùng 3 năm quản chế vì tội lái xe khi say xỉn. Ông cũng phải nộp phạt 6.800 USD tiền phạt và không được điều khiển xe cơ giới 1 năm trừ khi phương tiện đó được trang bị thiết bị kiểm tra nồng độ cồn.

Khánh Linh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tinh-tiet-quan-trong-vu-chong-ba-pelosi-chu-tich-ha-vien-my-bi-tan-cong-tho-bao-bang-bua-i672495/