Tình trạng khai thác, mua bán và vận chuyển gỗ trái phép ngày càng gia tăng

Đặc biệt, tại một số vùng rừng như Khe Tang, Khe Núng, người dân hai 2 xã Thanh Hóa, Thạch Hóa đã ồ ạt vào rừng khai thác gỗ làm nhà... Chỉ trong 1 tuần, lực lượng kiểm lâm đã thu giữ hơn 30m3 gỗ các loại. Tại rừng Thuận Hóa, ở tiểu khu 29B và 52 thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa, đang bị các đối tượng chủ yếu là người Hà Tĩnh tập trung khai thác gỗ và dùng xe cơ giới vận chuyển ra Hà Tĩnh; vùng rừng giáp ranh tiểu khu 51 và 30, tiểu khu 52 và 53 đoạn Km 62 đường Xuyên Á, mỗi ngày có hàng chục dân địa phương vào rừng khai thác gỗ...

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã bắt giữ và xử lý 85 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu 150,5m3 gỗ các loại, 6 xe máy, bánh đà máy cưa vòng 1 cái, máy cưa xăng xách tay 1 cái... Chi cục Kiểm lâm cũng đã ra quyết định kỷ luật hình thức khiển trách 4 kiểm lâm viên sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, hy vọng Tuyên Hóa sẽ chặn đứng tình trạng phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép.

Hương Trà

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/tinh-trang-khai-thac-mua-ban-va-van-chuyen-go-trai-phep-ngay-cang-gia-tang-post14395.html