Tình trạng ngập cục bộ trên Tỉnh lộ Nguyễn Huệ: Sẽ đầu tư tuyến mương thoát nước trong quý III

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Khánh Hòa sẽ phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh triển khai đầu tư tuyến mương thoát nước dọc Tỉnh lộ Nguyễn Huệ (đoạn qua địa bàn xã Vạn Thắng) để giải quyết tình trạng ngập cục bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong khu vực dọc tuyến đường.

Những năm gần đây, Tỉnh lộ Nguyễn Huệ đoạn qua khu vực chợ Quảng Hội (xã Vạn Thắng) thường xuyên xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Bà Nguyễn Thị Kim Liên (xã Vạn Thắng) cho biết, khu vực này có cống thoát nước nhưng cống đã mất tác dụng, không thể lưu thông khiến đoạn đường thường xuyên bị ngập dù mưa lớn hay mưa nhỏ. Đặc biệt, đoạn tuyến qua khu vực chợ Quảng Hội ngày nắng cũng vẫn bị đọng nước, thời gian kéo dài khiến nước bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Để hạn chế tình trạng trên, gia đình bà đã mua một máy bơm nước hút vào khu vực trường học bỏ hoang ven đường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ cần ngừng bơm là nước lại đọng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp nào được triển khai để giải quyết tình trạng này.

Tình trạng ngập nước trên Tỉnh lộ Nguyễn Huệ đoạn qua địa bàn xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh diễn ra trong nhiều năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực đọng nước nằm bên phải tuyến đường Nguyễn Huệ. Đoạn tuyến qua khu vực đông dân cư, kéo dài chừng 300m. Khu vực bị đọng nước màu đen kịt, bốc mùi hôi rất khó chịu, mặt đường đã bị rêu phủ, nhếch nhác. Người dân trong khu vực đều mong muốn cơ quan có thẩm quyền sớm khơi thông cống hoặc làm mương thoát nước giải quyết tình trạng này.

Đại diện Sở GTVT xác nhận, qua công tác kiểm tra thường xuyên, tại Km1+150 bên phải tuyến đường Nguyễn Huệ xảy ra tình trạng thường xuyên đọng nước cục bộ trên mặt đường khi trời mưa, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong khu vực. Nguyên nhân do khu vực hạ lưu thoát nước phía bắc đường Nguyễn Huệ đã bị tắc, không còn tác dụng thoát nước. Việc tắc cống nước này do người dân trong khu vực san lấp mặt bằng, lấp dòng chảy, dẫn đến tình trạng ứ đọng nước tại hố thu bên phải tuyến đường.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT cho biết, từ tháng 8-2020, sở cùng các ngành chức năng và địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trường khu vực bị đọng nước. Sau kiểm tra, các bên liên quan đã thống nhất, để xử lý ngập cục bộ một cách bền vững tại vị trí nêu trên phải xây dựng hệ thống thoát nước dẫn nước từ hố thu hiện hữu bên phải tuyến đường thoát về hạ lưu tại cống hộp hiện hữu nằm trên tuyến đường nhánh do UBND xã Vạn Thắng quản lý với chiều dài thoát nước khoảng 270m (chiều dài thoát nước trên đường Nguyễn Huệ khoảng 150m, còn lại là phần của địa phương). Trong đó, phần khối lượng hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Huệ do Sở GTVT thực hiện, phần khối lượng hệ thống thoát nước trên đường nhánh do địa phương làm.

Để việc xây dựng đoạn rãnh dọc theo đường Nguyễn Huệ đảm bảo được khả năng thoát nước triệt để, đảm bảo hiệu quả đầu tư và giải quyết dứt điểm, tháng 2-2023, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị UBND huyện Vạn Ninh phối hợp, có kế hoạch tiến hành triển khai đồng bộ thi công phần khối lượng đoạn mương nước trên tuyến đường nhánh do UBND xã Vạn Thắng quản lý. Tuy nhiên, UBND huyện Vạn Ninh có văn bản kiến nghị đoạn tuyến đường nhánh làm mương thoát nước do địa phương thực hiện là 100m thay vì 120m như đề xuất trước đó của Sở GTVT. Dự kiến quý III các bên liên quan sẽ triển khai làm hệ thống này để giải quyết triệt để tình trạng ngập cục bộ trên tuyến.

THÀNH NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202306/tinh-trang-ngap-cuc-bo-tren-tinh-lo-nguyen-huese-dau-tu-tuyen-muong-thoat-nuoc-trong-quy-iii-f0a3435/