Tình trường gập ghềnh của 3 nàng Hoa đán: Phạm Băng Băng chia tay, Châu Tấn ly hôn và Lý Băng Băng cũng không có cái kết tốt đẹp

Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Lý Băng Băng là những Hoa đán đã chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, nhưng họ lại khó có thể bước tới vạch đích của tình cảm.

Lý Băng Băng

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Lý Băng Băng tiết lộ đã chia tay bạn trai kém tuổi. Chuyện tình của Hoa đán này khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối khi tuổi của cô ngày càng cao mà vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc. Thực tế, không chỉ Lý Băng Băng, đường tình duyên của các Hoa đán khác đều khá gập ghềnh, điển hình như Châu Tấn và Phạm Băng Băng.

Lý Băng Băng chia tay bạn trai kém 16 tuổi Hứa Văn Nam.

Câu chuyện của Lý Băng Băng và bạn trai kém 16 tuổi Hứa Văn Nam bắt đầu từ 4 năm trước. Tháng 1/2017, Lý Băng Băng bị bắt gặp hôn bạn trai khi cả hai đi du lịch cùng nhau.

Về phần mình, mỹ nhân này cũng không che giấu mà công khai chuyện tình cảm với bạn trai kém tuổi trên trang cá nhân.

Đây là lần đầu tiên Lý Băng Băng thừa nhận chuyện tình cảm kể từ khi ra mắt. Trước đó, Lý Băng Băng dính tin đồn có tình cảm với bạn học Nhậm Tuyền, doanh nhân giàu có Thạch Đào và ca sĩ Chu Hiếu Thiên, nhưng cô chưa bao giờ xác nhận.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm với Hứa Văn Nam đã không được công chúng ủng hộ, khi cô chênh lệch bạn trai kém tới 16 tuổi và khoảng cách giàu nghèo giữa hai người khiến ai cũng cảm thấy họ không thể tiến xa. Thậm chí, có loạt tin đồn thất thiệt, cho rằng Hứa Văn Nam nợ nần chồng chất và muốn lợi dụng tình cảm của minh tinh họ Lý để "đào mỏ".

Mối tình này giữa Lý Băng Băng và bạn trai đã trải qua sóng gió dư luận suốt 4 năm. Dù đã chia tay, nhưng Lý Băng Băng vẫn giúp bạn trai lên tiếng, cho rằng sự chia tay của họ không phải là mâu thuẫn tình cảm, mà do bạn trai chịu quá nhiều áp lực trước tin đồn thất thiệt khi yêu người nổi tiếng. Anh thường xuyên bị cư dân mạng chỉ trích vì những tin đồn. Tình cảm của cả hai cũng bị lung lay theo những đồn đoán trong tưởng tượng của mọi người.

Có thể thấy, Lý Băng Băng rất nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng họ không có duyên phận. Việc cô quyết định chia tay bạn trai cũng khiến nhiều người tiếc nuối bởi lẽ, hiện Lý Băng Băng đã 48 tuổi và không dễ dàng để tìm được một tình yêu của đời mình.

Phạm Băng Băng

Một nàng Hoa đán khác cũng trải qua chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ đó là Phạm Băng Băng. Trước Lý Thần, Phạm Băng Băng từng thừa nhận có tình cảm với bạn trai là Vương Học Binh. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung "Lăng Vân tráng chí Bao Thanh Thiên" (2004). Tháng 2 năm 2005, cả hai bị chụp ảnh chơi đùa khi tắm chung trong bể bơi của khách sạn và chuyện tình của họ được phanh phui.

Tuy nhiên, khi Phạm Băng Băng thừa nhận mối quan hệ này, họ đã ly thân được một năm và Vương Học Binh đã trở thành dĩ vãng. Có thông tin cho rằng, lý do chia tay vào thời điểm đó là do danh tiếng của Phạm Băng Băng trong giới không mấy tốt đẹp, và bố mẹ Vương Học Binh kiên quyết phản đối chuyện tình cảm này của con trai. Vương Học Binh từng chia sẻ rằng Phạm Băng Băng quá xinh đẹp khiến anh cảm thấy không an tâm.

Sau mối quan hệ này, đó là tình yêu đẹp của Phạm Băng Băng và Lý Thần, điều mà không ai trong giới trước đó được biết. Họ nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung "Võ Mỵ Nương truyền kỳ", và chính thức công khai chuyện hẹn hò vào tháng 5 năm 2015.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình tạp kỹ, Phạm Băng Băng và bạn trai công khai thể hiện tình cảm của mình. Sau đó, họ cùng thực hiện bộ phim "Thợ săn bầu trời" do Lý Thần làm đạo diễn. Cả hai thậm chí còn gặp bố mẹ của nhau và bàn chuyện kết hôn. Thời điểm đó, nhiều người mong chờ đến ngày được chứng kiến cặp đôi này làm đám cưới.

Thế nhưng, mong chờ này đã không thành hiện thực. Năm 2018, Phạm Băng Băng dính vào bê bối trốn thuế và sự nghiệp của cô bị đình trệ. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, Phạm Băng Băng chính thức chia sẻ về việc cô và bạn trai Lý Thần đã không còn bên nhau, và chuyện tình cảm của cặp đôi cũng đi đến hồi kết với việc chia tay.

Châu Tấn

So với "cặp song Băng", trải nghiệm tình trường của Châu Tấn phong phú hơn. Cô có nhiều mối tình nhưng tất cả đều không có kết quả tốt đẹp. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2020, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn tuyên bố ly hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm đã kết thúc trong ba chữ "Chúc may mắn".

Châu Tấn không giấu giếm tình cảm của mình, cô từng chia sẻ về tình yêu: "Tôi rất thích hai tiếng tình yêu. Chỉ cần có tình yêu thật thà, suốt chặng đường dài, tôi vấp phải bao nhiêu trắc trở, chịu đựng bao nhiêu tổn thương, cũng vẫn tiếp tục yêu”.

Cô từng có tình cảm với những bạn diễn là Giả Hoành Thanh, Tống Ninh. Cô cũng có mối quan hệ với tài năng âm nhạc Đậu Bằng. Những đồng nghiệp và ca sĩ này không phải là người cô yêu đến bất chấp tất cả, và cuối cùng cũng chọn chia tay vì bận rộn của công việc lẫn bất đồng về tính cách cũng như quan điểm sống.

Năm 2001, cô và Lý Á Bằng - bạn diễn trong "Anh hùng xạ điêu" nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung phim. Trên Sohu, Châu Tấn nói rằng Lý Á Bằng chính là mẫu người đàn ông trong mơ của mình và cô còn mong muốn kết hôn với anh. Tuy nhiên, cuối cùng Lý Á Bằng cũng chia tay Châu Tấn bởi trái tim của anh đã trôi về phía Vương Phi.

Châu Tấn vì tổn thương tình cảm nhưng vẫn không ngừng theo đuổi tình yêu, sau đó cô từng có thời gian cặp kè với Hoàng Giác, Lý Đại Tề, Vương Thước. Nhưng tất cả cuộc tình này cũng nhanh chấm dứt. Câu chuyện tình yêu cuối cùng là cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Cao Thánh Viễn.

Sau 28 năm theo đuổi tình yêu, hành trình tình cảm của Châu Tấn không chỉ là gập ghềnh, mà còn là bùn lầy. Bởi cô như con thiêu thân lao vào lửa tình. Là người vẫn luôn kiêu ngạo theo đuổi tình yêu, nhưng lại không tìm được tình yêu thực sự thuộc về mình. Thậm chí, trả lời truyền thông, Châu Tấn còn khẳng định: "Tình yêu là động lực lớn nhất đời tôi. Tôi si tình, cả trong phim lẫn ngoài đời".

Có thể nói, hai nàng "Song Băng" và Châu Tấn là những Hoa đán đã chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, nhưng họ lại khó có thể bước tới vạch đích của tình cảm. Hạnh phúc thực sự của họ không biết đến khi nào mới được tìm thấy?

Theo Hoàng Anh/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/tinh-truong-gap-ghenh-cua-3-nang-hoa-dan-pham-bang-bang-chia-tay-chau-tan-ly-hon-va-ly-bang-bang-cung-khong-co-cai-ket-tot-dep/20210315050531914