Tỉnh trưởng tại Philippines bị nhóm sát thủ bắn chết

Ông Roel Degamo, Tỉnh trưởng Negros Oriental miền Trung Philippines, cùng năm người khác bị bắn chết tại nhà riêng của ông Degamo hôm 4/3, tờ Inquirer của Philippines đưa tin.

 Tỉnh trưởng Negros Oriental Roel Degamo. Ảnh: Inquirer.

Tỉnh trưởng Negros Oriental Roel Degamo. Ảnh: Inquirer.

Thông tin trên đã được cả giới chức địa phương và góa phụ của ông Degamo xác nhận. Danh tính hung thủ chưa được xác định. Theo cảnh sát, sáu nghi phạm mặc sắc phục giống quân đội và mang theo súng đã tấn công ngôi nhà của vị thống đốc tại huyện Pamplona, tỉnh Negros Oriental và nổ súng.

“Thống đốc Degamo không đáng phải chết theo cách này. Ông ấy vẫn đang phục vụ các cử tri”, bà Janice Degamo, góa phụ của vị thống đốc xấu số và cũng là người đứng đầu huyện Pamplona, nói trong một đoạn video được đăng tải trên Facebook.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã lên án vụ “ám sát” nhằm vào đồng minh chính trị của mình, AFP cho biết. Ông Marcos cảnh báo thủ phạm “hãy đầu hàng ngay vì đây là lựa chọn tốt nhất”.

“Chính phủ của tôi sẽ không ngừng tay cho đến khi chúng tôi đưa được hung thủ ra đối diện với công lý”, ông Marcos nói thêm.

Ngoài những người thiệt mạng, bốn người khác cũng bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát Philippines đang tìm kiếm 10 nghi phạm, bao gồm sáu tay súng. Những người này đã trốn khỏi hiện trường trên hai chiếc xe SUV và một chiếc xe bán tải, trước khi bỏ lại các phương tiện này ở một thành phố gần đó.

Ông Degamo, 56 tuổi, không phải tỉnh trưởng đầu tiên tại Philippines bị tấn công trong năm nay. Hồi tháng 2, Tỉnh trưởng Lanao del Sur Mamintal Adiong cũng bị thương trong một vụ phục kích. Lái xe và ba cảnh sát tháp tùng ông Adiong thiệt mạng trong vụ việc.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-truong-tai-philippines-bi-nhom-sat-thu-ban-chet-post1408895.html