Tỉnh trưởng tỉnh Tây Cape, Nam Phi: 'Tôi không nghĩ Đà Nẵng đẹp thế này'

Ngày 13-9, Chủ tịch UBND Đà Nẵng TP Huỳnh Đức Thơ tiếp đoàn tỉnh Tây Cape, Cộng Hòa Nam Phi do bà Helen Zille, Tỉnh trưởng dẫn đầu. Bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Ngày 13-9, Chủ tịch UBND Đà Nẵng TP Huỳnh Đức Thơ tiếp đoàn tỉnh Tây Cape, Cộng Hòa Nam Phi do bà Helen Zille, Tỉnh trưởng dẫn đầu. Bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho bà Helen Zille.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho bà Helen Zille.

Bà Helen Zille bày tỏ ấn tượng với sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam kể từ sau chiến tranh, đặc biệt là sự phát triển năng động của Đà Nẵng. “Bản thân tôi không hề nghĩ Đà Nẵng đẹp như thế này, hạ tầng đô thị, giao thông được đầu tư khá bài bản. Bây giờ tôi mới hiểu được vì sao Đà Nẵng được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng - APEC”, bà Helen Zille bày tỏ. Bà Helen Zille cũng cho biết, qua chuyến thăm Đà Nẵng lần này tỉnh Tây Cape mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà bà Helen Zille dành cho Đà Nẵng, đồng thời cho biết, Đà Nẵng trước đây là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam là căn cứ địa của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sau chiến tranh Đà Nẵng rất nhỏ bé, chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến tranh, cơ sở kinh tế hầu như không có gì. Tuy nhiên, được sự đồng thuận của các cấp chính quyền và người dân Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt tay xây dựng lại thành phố để có được như ngày hôm nay. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị cá nhân bà Helen Zilli và tỉnh Tây Cape tăng cường giao lưu hợp tác với Đà Nẵng trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại, giáo dục…

Tây Cape là tỉnh lớn, có nền kinh tế phát triển nhanh nhất của Nam Phi, GDP năm 2016 là 29,3 tỷ USD, đứng thứ 2 Nam Phi. Các ngành phát triển chủ yếu là dịch vụ tài chính, kinh doanh bất động sản, công nghệ cao và thời trang.

XUÂN ĐƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_172107_tinh-truong-tinh-tay-cape-nam-phi-toi-khong-ngh.aspx