Tỉnh Tuyên Quang tiễn 1.375 tân binh lên đường nhập ngũ

Sáng 25-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Đến dự lễ giao nhận quân có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Năm nay, toàn tỉnh có 1.375 tân binh nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân; tăng 100 tân binh so với năm 2023. Trong đó, 1.150 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, 225 tân binh tham gia nghĩa vụ công an.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Hoàng

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tặng hoa tân binh. Ảnh: Minh Huệ

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tặng hoa, quà cho tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quốc Việt

Thành phố Tuyên Quang bàn giao 122 tân binh (quân sự 90, công an 32); Yên Sơn 298 tân binh (quân sự 255, công an 43); Chiêm Hóa 234 tân binh (quân sự 195, công an 39); Lâm Bình 105 tân binh (quân sự 90, công an 15); Hàm Yên 205 tân binh (quân sự 170, công an 35); Sơn Dương 313 tân binh (quân sự 268, công an 45); Na Hang 98 tân binh (quân sự 82, công an 16).

Các đồng chí: Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang; Tạ Đức Tuyên, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang dự Lễ giao nhận quân năm 2023 tại thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Lý Thịnh

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh tặng quà, hoa cho các tân binh. Ảnh: Lý Thịnh

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang tặng quà, hoa cho tân binh. Ảnh: Lý Thịnh

Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng tân binh của huyện Chiêm Hóa.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, có 3 tân binh là đảng viên; 5 tân binh có trình độ chuyên môn đại học, 14 tân binh có trình độ chuyên môn cao đẳng. Tân binh có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 68,5%, còn lại là sức khỏe loại 3; tân binh là dân tộc thiểu số chiếm gần 79%; trên 600 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, chúc mừng tân binh Yên Sơn trong ngày hội tòng quân.
Ảnh: Minh Huệ

Các đơn vị nhận quân của Quân đội gồm: Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Binh chủng đặc công, Lữ đoàn 144 (Bộ Quốc phòng); Sư đoàn 316, Sư đoàn 304, Sư đoàn 355, Bộ Tham mưu Quân khu 2, Lữ đoàn 604, Lữ đoàn 406 (Quân khu 2); Bộ CHQS tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Hoàng

Các đơn vị nhận quân của Công an: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dưỡng bắt buộc trường giáo dưỡng (Bộ Công an); Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trước 9h, toàn tỉnh đã hoàn thành lễ giao nhận quân. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Tân binh thành phố Tuyên Quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lý Thịnh

Tân binh chào tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lý Thịnh

Tân binh huyện Na Hang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quốc Việt

Bà tiễn cháu lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Huệ

Tân binh của thị trấn Yên Sơn chia tay vợ con để lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Huệ

Gia đình tặng hoa tân binh huyện Na Hang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quốc Việt

Nụ cười của tân binh ngày nhập ngũ.

. Đông đảo học sinh trường THPT Na Hang tham gia lễ tiễn tân binh. Ảnh: Quốc Việt

Đông đảo nhân dân huyện Na Hang tham dự lễ tiễn tân binh. Ảnh: Quốc Việt

Các tân binh huyện Lâm Bình nhập ngũ năm 2024. Ảnh: Huy Hoàng

Học sinh Lâm Bình chào các tân binh nhập ngũ năm 2024. Ảnh: Huy Hoàng

Các tân binh huyện Lâm Bình lên đường nhập ngũ năm 2024.

Phút chia tay đầy lưu luyến.

Nhóm PV thời sự

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/tinh-tuyen-quang-tien-1375-tan-binh-len-duong-nhap-ngu-188239.html